Hơn 330 vụ vi phạm nồng độ cồn mỗi ngày tại TP.HCM

(PLO)- Trong 5 tháng đầu năm 2023, lực lượng chức năng đã xử lý 50.439 vụ vi phạm nồng độ cồn, chiếm 19,12% tổng số vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế- xã hội và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn TP.HCM chiều 1-6, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết Công an TP đang thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo Chỉ thị 10 của Thủ tướng.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TP.HCM thông tin tại họp báo. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TP.HCM thông tin tại họp báo. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Trong 5 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn TP.HCM xảy ra 837 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 234 người chết, 398 người bị thương.

Ngoài ra, các lực lượng đã xử lý gần 264.000 vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông, trong đó có 50.439 vụ vi phạm nồng độ cồn, chiếm 19,12% tổng số vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Tính trung bình, mỗi ngày lực lượng chức năng xử lý gần 330 vụ vi phạm nồng độ cồn.

Theo ông Hà, lực lượng cảnh sát giao thông, công an các địa phương đang thực hiện các tổ tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, tập trung xử lý các hành vi về tốc độ, vi phạm nồng độ cồn. Đối với các lực lượng tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông, Công an TP.HCM đã yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định của ngành.

Ban Giám đốc Công an TP và chỉ huy các đơn vị thường xuyên quán triệt cán bộ, chiến sĩ thực hiện đúng quy định của Chính phủ, Bộ Công an, Công an thành phố trong tuần tra, xử lý vi phạm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Các trường hợp chiến sĩ vi phạm quy định ngành sẽ bị xử lý nghiêm.

Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết, các tổ tuần tra, kiểm soát, lực lượng 363 được trang bị đầy đủ camera, máy tính bảng, bộ đàm, định vị để theo dõi quá trình tuần tra, kiểm soát, đảm bảo không tập trung ở một khu vực. Trung tâm chỉ huy của các đơn vị sẽ theo dõi được hoạt động của các tổ và điều phối lực lượng phù hợp.

Thượng tá Hà nói thêm, vi phạm quy định nồng độ cồn là một trong những nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn giao thông, trong đó có nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Qua các đợt cao điểm, số vụ tai nạn giao thông, thiệt hại về người và tài sản liên quan đến tai nạn giao thông đã liên tục được kéo giảm thời gian gần đây.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm