Hỗn chiến trong quán nhậu ở Bình Dương, 1 người tử vong

(PLO)- Hai nhóm thanh niên lao vào đánh nhau, một người bị thương nặng sau đó chết tại bệnh viện.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-12, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, cho biết vừa bắt giữ Võ Hoàng Phúc (27 tuổi, quê Kiên Giang) để điều tra về hành vi giết người. Bốn thanh niên khác bị điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Phúc bị bắt khi đang bỏ trốn tại Kiên Giang. Ảnh: LA

Phúc bị bắt khi đang bỏ trốn tại Kiên Giang. Ảnh: LA

Theo cơ quan điều tra, khuya 4-12 Phúc cùng nhóm bạn nhậu tại một quán ăn thuộc xã An Điền, thị xã Bến Cát, Bình Dương.

Thời điểm này, Thạch Đà Ga cùng nhóm bạn cũng nhậu tại đây. Do một số thành viên của hai nhóm có mâu thuẫn với nhau từ trước nên đã xảy ra xô xát.

Lúc này, hai bên lao vào hỗn chiến. Trong lúc đánh nhau Phúc dùng kéo đâm vào người Thạch Đà Ga, khiến người này bị thương nặng.

Sau đó nhóm thanh niên nhanh chóng rời khỏi hiện trường, riêng nạn nhân được chuyển đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Sau khi gây án, Phúc đã bỏ trốn về quê ở Kiên Giang. Truy xét nhanh, các trinh sát thuộc phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng bắt giữ Phúc và di lý về Bình Dương để tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm