Hỗn loạn trong trận cầu khó tin của Juventus

(PLO)- Juventus suýt làm nên màn ngược dòng ngoạn mục nhưng VAR đã khiến kết quả trận đấu rẽ sang hướng khác theo cách đầy hỗn loạn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trận đấu thuộc vòng 6 Serie A giữa chủ nhà Juventus và Salernitana trên sân Allianz vào rạng sáng nay (12-9) đã diễn ra đầy kịch tính theo một kịch bản khó tin nhất.

Hai pha lập công của Candreva và Piatek đã giúp đội khách Salernitana bất ngờ dẫn trước Juventus 2-0 ngay trong hiệp một. Sáu phút sau giờ nghỉ, hậu vệ người Brazil Bremer ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 khởi đầu cho hi vọng lội ngược dòng của “bà đầm già” thành Turin.

Trận đấu giữa Juventus và Salernitana

Trận đấu giữa Juventus và Salernitana

Suốt những phút còn lại của giờ thi đấu chính thức, Juventus không sao tìm được bàn gỡ hòa. Nhưng kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao trào trong khoảng thời gian 4 phút bù giờ của trận đấu.

Phút 90+3, Juventus được hưởng quả 11m, trung vệ Leonardo Bonucci sút không thắng thủ thủ môn Luigi Sepe nhưng anh ngay lập tức lao vào đá bồi vào lưới khi bóng bật ra ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Juventus.

Chỉ đúng 50 giây sau, tình huống gây tranh cãi nhất trận đấu diễn ra. Từ quả đá phạt góc, Arkadiusz Milik đánh đầu đưa bóng vào góc lưới khi mà thủ môn Sepe chỉ còn biết đứng nhìn. Ở pha bóng này, khi bóng đang bay hướng vào lưới thì Bonucci đã tham gia vào tình huống khi lắc đầu sượt bóng.

Tình huống việt vị đầy tranh cãi của Bonucci. ẢNH: BT SPORTS

Tình huống việt vị đầy tranh cãi của Bonucci. ẢNH: BT SPORTS

Sau khi ghi bàn, Milik lập tức cởi áo ăn mừng, bất chấp anh đã nhận 1 thẻ vàng trước đó. Và không có gì ngạc nhiên khi trọng tài Matteo Marcenaro tặng cho cầu thủ 28 tuổi chiếc thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với thẻ đỏ rời sân. Các cầu thủ Juventus dường như không quá bận tâm khi họ vỗ nhẹ lưng Milik trong quá trình anh rời sân.

Milik cũng lường trước được việc mình bị đuổi khỏi sân nhưng điều anh và các cầu thủ Juve không ngờ tới đã đến chỉ sau đó vài phút khi VAR can thiệp yêu cầu trọng tài xem lại tình huống ghi bàn của Milik.

Khi cả hai đội tập trung ở khu vực giữa sân chuẩn bị giao bóng thi đấu tiếp, trọng tài Matteo Marcenaro bất ngờ được tổ VAR tư vấn xem lại tình huống vì lỗi việt vị.

Milik cởi áo ăn mừng chấp nhận bị thẻ đỏ. ẢNH: GETTY

Milik cởi áo ăn mừng chấp nhận bị thẻ đỏ. ẢNH: GETTY

Trước khi vị cầm cân nảy mực có thể tiếp cận màn hình, cả hai đội đã xảy ra một cuộc đụng độ nảy lửa. Cầu thủ hai đội đã có màn lời qua tiếng lại và xô đẩy nhau đầy giận dữ.

Trọng tài Marcenaro cố gắng xoa dịu vụ việc và tiếp cận màn hình. Nhưng Juan Cuadrado của Juventus và Federico Fazio của Salernitana đã tham gia vào một cuộc đối đầu và cả hai bị phạt thẻ đỏ khiến cuộc hỗn chiến tiếp tục diễn ra. Cuối cùng Marcenaro cũng tiến đến màn hình kiểm tra tình huống và ông không tốn nhiều thời gian để “bẻ còi” từ chối bàn thắng của Juventus.

Marcenaro chỉ cần một vài cái nhìn để nhận ra bàn thắng đã ở thế việt vị rõ ràng và sau đó là một quyết định dứt khoát. Theo đó, Bonucci đã ở thế việt vị và cố tình chạm vào đường bóng từ pha đánh đầu của Milik. Điều cay đắng cho Juventus là nếu Bonucci không tham gia vào tình huống đó, thì bóng chắc chắn vẫn sẽ đi vào lưới.

Cầu thủ hai đội lao vào nhau... ẢNH: GETTY

Cầu thủ hai đội lao vào nhau... ẢNH: GETTY

... và trọng tài phải rút đến 4 chiếc thẻ đỏ trong những phút bù giờ. ẢNH: GETTY

... và trọng tài phải rút đến 4 chiếc thẻ đỏ trong những phút bù giờ. ẢNH: GETTY

Các cầu thủ Juventus phản ứng giận dữ với quyết định này, kết quả là HLV Max Allegri của Juventus bị trọng tài rút thẻ đỏ đuổi khỏi sân. Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-2 cùng 4 chiếc thẻ đỏ được rút ra.

Sau trận đấu, HLV của Salernitana, Davide Nicola đã ca ngợi quyết định của trọng tài, đồng thời khẳng định VAR đã nâng cao uy tín của bóng đá.

Davide Nicola cho biết trên DAZN: “Chúng tôi rất hài lòng với màn trình diễn mà cả đội đã thể hiện và sẽ rất thất vọng nếu ra về tay trắng. VAR đã chứng minh môn thể thao này có độ tin cậy. Từ khoảnh khắc mà cầu thủ bị việt vị (Bonucci) cố gắng tiếp cận bóng, anh ta đã can thiệp vào tình huống”.

HLV Max Allegri của Juventus cũng bị đuổi khỏi sân. ẢNH: BT SPORTS

HLV Max Allegri của Juventus cũng bị đuổi khỏi sân. ẢNH: BT SPORTS

HLV Davide Nicola nói thêm: “Salernitana đến đây để chơi trận đấu của chúng tôi, năng nổ và dồn ép Juventus. Chúng ta phải có tham vọng, nhưng đồng thời duy trì sự khiêm tốn cần thiết để tiếp tục cải thiện.

Serie A vào thời điểm này, rất khó để có được một kết quả nếu không chơi chủ động. Do đó, chúng tôi cố gắng tấn công ngay từ đầu. Đây là con đường chúng tôi đang đi để đạt được mục tiêu của mình và chúng tôi phải tiếp tục như vậy”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm