Tân HLV của Chelsea cầu xin người hâm mộ tha thứ

(PLO)- Graham Potter đã thiết tha xin người hâm mộ Brighton không trách móc ông sau ba năm ở đây với nhiều khoảnh khắc tuyệt vời, lại đột ngột rời khỏi CLB để trở thành tân HLV của Chelsea .
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Potter 47 tuổi, đã ký hợp đồng 5 năm tại Stamford Bridge để ngồi vào chiếc ghế nóng kế nhiệm Thomas Tuchel, người đã bị sa thải chỉ sau 7 trận ở mùa này và đúng 100 trận cho Chelsea kéo dài trong 19 tháng.

Trong một bức thư ngỏ được viết và công bố trên trang web chính thức của Brighton hồi cuối tuần, Potter nói rằng ông sẽ trân trọng “3 năm tuyệt vời” ở Brighton nhưng chấp nhận rằng một số người hâm mộ sẽ không thể tha thứ cho mình.

Potter nói: “3 năm trôi qua thật tuyệt vời ở một CLB đã thay đổi cuộc đời tôi. Và tôi muốn dành một chút thời gian để nói lời tạm biệt với tất cả các bạn, những người đã biến mọi thứ trở thành một giai đoạn đặc biệt trong sự nghiệp của tôi.

Tân HLV của Chelsea chia tay Brighton vì muốn tìm thử thách mới. Ảnh: CGI.

Tân HLV của Chelsea chia tay Brighton vì muốn tìm thử thách mới. Ảnh: CGI.

Tôi chia tay một đội bóng tuyệt vời và Brighton sẽ luôn có ý nghĩa rất lớn đối với tôi cùng gia đình. Với một số người, tôi nhận ra rằng sự thay đổi đến quá đột ngột trong bóng đá là điều khó có thể chấp nhận được. Tôi có thể không thuyết phục được tất cả các bạn tha thứ cho sự ra đi của tôi, nhưng ít nhất tôi cũng muốn nhân cơ hội để nói lời cảm ơn”.

Cựu HLV của Ostersunds và Swansea, Potter đã dẫn dắt Brighton đến vị trí thứ 9 tại Premier League mùa trước - kết quả cao nhất từ ​​trước đến nay của CLB - và đứng thứ tư trên bảng xếp hạng hiện tại.

Ông nói rằng các cầu thủ của mình đã “vượt lên trên và vượt xa hơn nữa” và bày tỏ lòng biết ơn đối với những người hâm mộ Seagulls, ban giám đốc và nhân viên CLB của họ” “Tôi hy vọng rằng các bạn sẽ hiểu ở giai đoạn này của sự nghiệp, tôi cảm thấy mình phải nắm bắt một cơ hội mới.

Tôi muốn cảm ơn chủ tịch Tony Bloom, giám đốc điều hành Paul Barber và các lãnh đạo khác, bởi họ đã cho tôi ba năm hạnh phúc với sự hỗ trợ tôi hết mình trong mọi việc. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới Dan Ashworth và David Weir, hai giám đốc kỹ thuật của đội”.

Nhà cầm quân trẻ Potter đã gặt hái thành công ban đầu ở Premier League khắc nghiệt. Ảnh: CGI.

Nhà cầm quân trẻ Potter đã gặt hái thành công ban đầu ở Premier League khắc nghiệt. Ảnh: CGI.

Potter cho biết ông và Brighton đã chia sẻ “một số khoảnh khắc tuyệt vời”, bằng trích dẫn các chiến thắng trước Tottenham, Arsenal, Manchester City và Manchester United, đồng thời chúc mừng người kế nhiệm của anh tại đội bóng, "dù đó có thể là ai".

Cựu HLV của Brighton nói thêm: "Đối với người kế nhiệm của tôi, dù bất kỳ ai, tôi sẽ nói: “Xin chúc mừng”. Bạn sẽ được làm việc cho một CLB tuyệt vời với một đội hình tuyệt vời, được hỗ trợ bởi một chủ tịch và hội đồng quản trị tuyệt vời. Brighton đang chơi ở đẳng cấp cao và sẽ ngày càng tốt hơn. Trên hết, những người hâm mộ sẽ ủng hộ CLB, bất kể trên sân nhà hay sân khách.

Tôi muốn gửi đến tất cả mọi người ở Brighton & Hove Albion lời cảm ơn chân thành nhất từ đáy lòng mình. Rất vui và vinh dự khi được phục vụ đội bóng trong suốt ba năm qua. Chúc các bạn gặt hái nhiều thành công trong tương lai”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm