Hung thủ giết người rồi bỏ trốn bị bắt sau 6 giờ gây án

(PLO)- Nạn nhân được hai người đàn ông chở đến bệnh viện cấp cứu rồi rời đi và chỉ sau 6 tiếng đồng hồ truy xét, công an đã bắt giữ hung thủ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-8, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, qua truy xét, đã bắt giữ được nghi can giết người sau sáu giờ gây án.

Nghi can bị bắt khi đang trốn tại nhà một người quen ở TP Phan Thiết.

Lê Văn Ngà tại cơ quan điều tra. Ảnh NY.

Lê Văn Ngà tại cơ quan điều tra. Ảnh NY.

Trước đó, khoảng 9 giờ sáng 5-8, có hai người đàn ông chở một thanh niên bị thương nặng bằng xe máy đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế TP Phan Thiết và hai thanh niên này nhanh chóng rời đi.

Nạn nhân bị hai vết đâm ở vai và ngực, mất máu nhiều nên Trung tâm Y tế Phan Thiết chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau khi tiếp nhận tin báo từ bệnh viện, PC02 kiểm tra, xác định nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Văn Lục (24 tuổi, ngụ phường Lạc Đạo, TP Phan Thiết).

Gia đình cho biết sáng 5-8, anh Lục rời nhà đi uống cà phê, gia đình không hề biết nạn nhân gặp nạn ở đâu, lúc nào.

PC02 đã huy động trinh sát khẩn trương xác định hung thủ và đến chiều cùng ngày đã bắt giữ khẩn cấp Lê Văn Ngà (24 tuổi) ngụ thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc về hành vi giết người. PC02 cũng đã thu giữ được hung khí là con dao Ngà dùng gây án.

Hung khí gây án. Ảnh NY.

Hung khí gây án. Ảnh NY.

Tại Cơ quan điều tra, Ngà khai sáng 5-8 Ngà đến nhà một người quen ở phường Phú Tài, Phan Thiết sử dụng ma tuý. Trong lúc đang phê thì anh Nguyễn Văn Lục xuất hiện và có hành vi chửi bới, xúc phạm Ngà.

Sẵn mang dao trong người, Ngà rút ra đe doạ và bị anh Lục thách thức nên đã dùng dao tấn công anh Lục.

Sau khi gây án, Ngà rời khỏi hiện trường đến nhà một người quen lẩn trốn còn nạn nhân được người dân ở gần đó đưa đi cấp cứu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm