Hungary bắt nghi can khủng bố Euro 2020

Mục tiêu của tay khủng bố này là tấn công vào đám đông và sân bóng Ferenc Pukas Arena ở thủ đô Budapest khi diễn ra các trận Euro 2020 khai mạc ngày 11-6 tới đây.

Tay khủng bố có tên Janos Hajdu, 21 tuổi là sinh viên của một trường ĐH ở thủ đô của Hungary.

Lực lượng Cảnh sát chống khủng bố Hungary đã tóm được một ghi can khủng bố trước thềm Euro 2020.   Ảnh: Getty

Cảnh sát chống khủng bố Hungary cho biết, Janos Hajdu khai với cơ quan điều tra hắn ta theo đạo Hồi và theo chủ nghĩa “thánh chiến”. Tay này thường xuyên liên hệ với nhà nước Hồi giáo IS để trao đổi kế hoạch tấn công hàng loạt ở thủ đô Budapest, nhất là nhân sự kiện Euro 2020 khi sân quốc gia Ferenc Puskas là sân diễn ra các trận đấu. Theo kế hoạch, tay này sẽ mang bom tấn công hàng loạt và lái ô tô đâm vào đám đông cho nổ bom.

Bom mìn tay này tạo ra là loại tự chế bằng các ống thép, cảnh sát lục sát căn nhà của nghi can phát hiện nhiều bom tự tạo.

Toàn cảnh sân Ferenc Puskas Arena ở Budapest.    Ảnh: Getty

Cơ quan điều tra cũng tìm thấy và truy vết tay sinh viên này thường xuyên “vào- ra” trang web của IS để trao đổi thông tin.

Hajdu cũng khai với cơ quan điều tra là ngoài việc đánh bom thì kế hoạch là lái ô tô đâm vào đám đông khi họ đi coi đá bóng.

Nghi phạm này bị bắt hôm thứ tư vừa qua tại thị trấn TEK, cách phía nam thủ đô Budapest 90km.

Thao nhật báo Magyar Nemzet thì mục tiêu chính của tay khủng bố trẻ này là sân Ferenc Puskas vào dịp những trận bóng Euro 2020 diễn ra ở đó, tức lúc đông người, để gây chết người nhiều.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm