‘Hủy diệt’ Chelsea, MU chính thức giành vé dự Champions League

(PLO)- Chiến thắng 4-1 trước Chelsea ở trận đấu bù vòng 32 Premier League, MU chính thức giành vé dự Champions League mùa sau.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bước vào trận đấu, với lợi thế sân nhà cùng chênh lệch đội hình giữa hai đội, MU đã tổ chức tấn công ngay từ đầu. Trong khi Quỷ đỏ tung những gì tốt nhất của mình thì Chelsea lại tung đội hình trẻ nhằm thử sức.

Những phút đầu trận đấu, Chelsea là đội tạo ra cơ hội tấn công đầu tiên, phút thứ 4, Lewis Hall tung đường căng ngang chính xác, tạo điều kiện để Mudryk đệm bóng vào khung thành, tiếc là tân binh của Chelsea lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

MU thi đấu áp đảo hoàn toàn Chelsea ở trận đấu này. Ảnh: Getty

MU thi đấu áp đảo hoàn toàn Chelsea ở trận đấu này. Ảnh: Getty

Sau tình huống nguy hiểm của Chelsea, MU đáp trả lại bằng bàn thắng mở tỷ số, phút thứ 6, Eriksen tạt bóng chính xác để Casemiro bật cao đánh đầu, mở tỷ số cho trận đấu. Đáng chú ý trong pha đánh đầu của tiền vệ MU không có một hậu vệ nào của The Blues theo sát.

Phút thứ 9, Chalobah chuyền bóng lỗi trúng vào Sancho, tiền đạo MU tạt bóng cho Bruno trong vòng cấm, rất may cho Chelsea khi tiền vệ MU đệm bóng không trúng đích.

Có được bàn thắng sớm, tinh thần của MU tăng lên đáng kể, liên tiếp sau đó là những pha uy hiếp khung thành Kepa của Quỷ đỏ. Tuy nhiên những pha dứt điểm của Bruno Fernandes, Martial đều không thành công.

Cuối hiệp 1, Chelsea kiểm soát bóng nhỉnh hơn nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ của MU, tình huống đáng chú ý cuối hiệp 1 của Chelsea là cú sút chéo góc của Gallagher nhưng bóng đi ra ngoài.

Rashford vừa trở lại cũng kịp góp công vào chiến thắng 4-1 trước Chelsea. Ảnh: Getty

Rashford vừa trở lại cũng kịp góp công vào chiến thắng 4-1 trước Chelsea. Ảnh: Getty

Tưởng chừng kết thúc hiệp 1 với tỷ số 1-0 thì bất ngờ MU có bàn thắng nhân đôi cách biệt, Sancho có pha tạt bóng chính xác, loại bỏ hoàn toàn hàng thủ Chelsea, nhiệm vụ của Martial là đệm bóng vào lưới trống nâng tỉ số lên 2-0.

Sang hiệp 2, Chelsea vùng lên tấn công, tuy nhiên hàng công The Blues quá yếu chưa đủ sức xuyên thủng hàng thủ thi đấu kỷ luật của MU. Do tấn công liên tiếp mà không ghi được bàn thắng, Chelsea phải trả giá bằng bàn thua thứ 3.

Phút 72, Bruno Fernandes có pha xử lý khéo léo trong vòng cấm, trung vệ Fafana đã phạm lỗi với tiền vệ MU, trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11m. Trên chấm penalty, Bruno không mắc sai lầm nào để đánh bại Kepa, nâng tỷ số lên 3-0.

Chelsea thi đấu rời rạc và không có liên kết giữa các tuyến. Ảnh: Getty

Chelsea thi đấu rời rạc và không có liên kết giữa các tuyến. Ảnh: Getty

Mọi thứ kết thúc với Chelsea khi Fofana chuyền bóng lỗi đi trúng vào chân Sancho, tiền đạo MU chuyền bóng thuận lợi cho Rashford dứt điểm, tiền đạo người Anh phải mất 2 cú sút mới có thể đánh bại Kepa, nâng tỷ số lên 4-0 cho MU.

Hàng công thi đấu thiếu sức sống, hàng thủ thi đấu hời hợt, nhận 4 bàn thua đều đến từ sai lầm của hàng thủ, Chelsea sẽ phải làm rất nhiều để thay đổi phong cách thi đấu của mình ở mùa giải sau.

Phút 89, Joao Felix mang về bàn thắng danh dự cho Chelsea bằng pha đi bóng vào trung lộ và dứt điểm chéo góc.

Kết thúc trận đấu, MU giành chiến thắng với tỷ số 4-1, với kết quả này MU chính thức giành vé dự Champions League mùa sau và vươn lên vị trí thứ ba Premier League. Còn Chelsea không ảnh hưởng quá nhiều đến vị trí trên bảng xếp hạng khi đã trụ hạng thành công.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm