Hủy diệt Real Madrid, Man City vào chung kết Champions League

(PLO)- Với lợi thế sân nhà, Man City đã có trận đấu xuất sắc khi hủy diệt Real Madrid 4-0 ở bán kết lượt về Champions League, qua đó chính thức tiến vào chung kết với tổng tỷ số 5-1.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bước vào trận bán kết lượt về Champions League, với phong độ đang cao cộng với được thi đấu trên sân nhà, Man City đã tổ chức tấn công ngay khi có tiếng còi khai cuộc. Với lối chơi tấn công nhanh và pressing tầm cao, Man City đã làm choáng ngợp hàng thủ Real Madrid.

Liên tiếp những pha dứt điểm của Haaland, Rodri đều không thể thắng được thủ thành Courtois. Phút 13, Jack Grealish có pha tạt bóng chính xác để Haaland bật cao đánh đầu, rất may cho Real khi thủ thành Courtois xuất sắc cản phá.

Man City tiến vào chung kết sau khi hủy diệt Real 4-0. Ảnh: Getty

Man City tiến vào chung kết sau khi hủy diệt Real 4-0. Ảnh: Getty

Sóng gió liên tiếp hướng đến khung thành của Real, phút 21, Akanji đánh đầu nối kiến tạo cho Haaland bật cao đánh đầu, nhưng vẫn chưa thể đánh bại được thủ thành Courtois.

Sau nhiều nỗ lực tấn công thì cuối cùng Man City cũng có bàn thắng mở tỷ số, phút 23 Kevin De Bruyne có đường chọc khe thông minh loại bỏ hoàn toàn hàng thủ Real, tạo cơ hội cho Bernardo Silva băng lên đối mặt với thủ thành Courtois, tiền đạo người Bồ Đào Nha dễ dàng đưa bóng vào lưới, mở tỷ số 1-0 cho trận đấu.

Trong thế bị dẫn bàn, nhưng Real không thể tìm được đường đến khung thành của Ederson, phương án cuối cùng chính là sút xa, một trong những pha dứt điểm đáng chú ý của Real chính là pha nã đại bác của Toni Kross ở khoảng cách 25m, tiếc là bóng đi trúng xà ngang khung thành ở phút 34.

Kevin De Bruyne có trận đấu xuất sắc khi góp công lớn trong chiến thắng của Man City. Ảnh: Getty

Kevin De Bruyne có trận đấu xuất sắc khi góp công lớn trong chiến thắng của Man City. Ảnh: Getty

Sau tình huống nguy hiểm của Real tạo ra, Man City cũng đáp trả bằng bàn thắng thứ 2, phút 37, Gundogan cho pha dứt điểm trong vòng cấm nhưng bị thủ thành Courtois cản phá, bóng đến đúng vị trí của Bernardo Silva, tiền đạo Man City thoải mái đánh đầu vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-0.

Sang hiệp 2, Man City không còn tấn công nhanh nữa, thay vào đó là tập trung kiểm soát bóng và chơi chậm. Trong khi đó, Real Madrid vẫn loay hoay tìm ra khoảng trống ở hàng thủ Man City, Benzema, Vinicius đều mất hút trên hàng công của Kền kền trắng.

Phút 73, Haaland có tình huống đối mặt với thủ thành Courtois nhưng tiền đạo người Na Uy lại dứt điểm trúng người thủ thành người Bỉ và đi ra ngoài.

Phút 76, Man City có bàn thắng thứ 3 bằng pha phản lưới nhà của trung vệ Militao sau tình huống đá phạt của Kevin De Bruyne, tỷ số trận đấu là 3-0 nghiêng về Man City và mọi chuyện đã chấm hết cho Real ở Champions League.

Bernardo Silva lập cú đúp trong chiến thắng tưng bừng của Man xanh. Ảnh: Getty

Bernardo Silva lập cú đúp trong chiến thắng tưng bừng của Man xanh. Ảnh: Getty

Tưởng chừng tỷ số được giữ nguyên đến hết trận thì bất ngờ Man City có bàn thắng thứ 4, phút 90+1, Foden có pha chuyền bóng thông minh để Julian Alvarez băng xuống dứt điểm nhẹ nhàng nâng tỷ số lên 4-0.

Với trận thắng hủy diệt này, Man City hiên ngang tiến vào chung kết Champions League với tổng tỷ số 5-1. The Citizens sẽ gặp Inter Milan ở trận chung kết Champions League, còn Real Madrid trở thành cựu vương ở giải đấu này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm