Man City tiến gần tới ngôi vương Premier League

(PLO)- Thi đấu áp đảo, Man City dễ dàng đánh bại Everton với tỷ số 3-0 ở vòng 36 Premier League, qua đó tiến gần hơn tới chức vô địch.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bước vào trận đấu, không ngoài dự đoán khi Man City ép sân ngay khi có tiếng còi khai cuộc, bóng chủ yếu lăn bên phần sân của Everton. Tuy rơi vào thế phòng thủ nhưng Everton vẫn triển khai các pha tấn công bài bản và làm khó được hàng thủ Man City.

Hơn 20 phút thi đấu nhưng tiền đạo Erling Haaland không thể chạm được bóng, hàng thủ của Everton đã khóa chặt tiền đạo của Man xanh. Những pha lên bóng của The Citizens chỉ dừng lại ở mức cơ hội và chưa thể tiếp cận được khung thành của Pickford.

Gundogan liên tiếp lập công giúp Man City thắng dễ Everton. Ảnh: Getty

Gundogan liên tiếp lập công giúp Man City thắng dễ Everton. Ảnh: Getty

Hàng thủ của Everton chính thức bị phá vỡ ở phút 37, từ pha chuyền bóng của Mahrez, Gundogan khống chế bóng bằng đùi trước khi móc bóng chính xác để mở tỷ số cho trận đấu.

Có được bàn thắng dẫn trước, Man City càng dễ dàng tấn công, niềm vui của CĐV Man City được nhân đôi khi Erling Haaland tỏa sáng đúng lúc giúp Man xanh nhân đôi cách biệt. Phút 39 từ pha tạt bóng chính xác của Gundogan, tiền đạo người Na Uy bật cao đánh đầu, dễ dàng đánh bại Pickford, nâng tỷ số lên 2-0. Đây là bàn thắng thứ 36 của Haaland và tiếp tục bỏ xa các đối thủ trong cuộc đua vua phá lưới mùa giải này.

Sang hiệp 2, Man City vẫn chiếm hoàn toàn ưu thế, trong khi đó Everton chỉ biết co cụm để chống lại các đợt phản công của Man xanh. Chuyện gì đến cũng đến, Everton phải nhận bàn thua thứ 3, người lập công không ai khác chính là tiền vệ đội trưởng Gundogan.

Erling Haaland nâng thành tích ghi bàn của mình ở Premier League lên 36 bàn. Ảnh: Getty

Erling Haaland nâng thành tích ghi bàn của mình ở Premier League lên 36 bàn. Ảnh: Getty

Phút 51, sau pha phạm lỗi với Foden trước vòng cấm, Man City được hưởng quả đá phạt, ở khoảng cách 20m, Gundogan tung cú sút phạt đẹp mắt, không cho thủ thành Pickford cơ hội cản phá, tỷ số được nâng lên 3-0, với cú đúp này Gundogan liên tiếp lập 2 cú đúp trong 2 trận liên tiếp.

Không còn gì để mất, Everton vùng lên phản công nhưng trước lối chơi áp đảo của đội khách Man City, các chân sút của Everton không cách nào xâm nhập vào vòng 16m50 của Ederson. Thế trận hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của The Citizens, học trò của HLV Pep Guardiola chủ động chơi chậm để tránh các chấn thương không đáng có.

Trong khi đó Everton vẫn chưa bỏ cuộc và quyết tâm ghi được một thắng danh dự trên sân nhà của mình. Nhưng sức tấn công yếu ớt của đội chủ nhà không thể xuyên thủng hàng thủ thi đấu đầy kỷ luật của Man City.

Everton bế tắc hoàn toàn trước Man City. Ảnh: Getty

Everton bế tắc hoàn toàn trước Man City. Ảnh: Getty

Những phút cuối trận hai đội không tạo ra thêm tình huống nguy hiểm nào, kết thúc trận đấu Man City giành chiến thắng với tỷ số 3-0.

Với chiến thắng này, Man City tạm thời gia tăng khoảng cách với Arsenal lên 4 điểm. Nếu Pháo thủ để thua trước Brighton ở vòng đấu này, chức vô địch gần như nằm chắc trong tay Man City. Còn với Everton, trận thua này đã đưa thầy trò HLV Sean Dyche xuống vị trí thứ 17, chỉ hơn nhóm 3 đội nguy hiểm 1 điểm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm