Huyện Côn Đảo: Bác thông tin sân bay đóng cửa từ tháng 4-2023

(PLO)- Khi có thông tin chính thức, huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) sẽ thông tin đến người dân, doanh nghiệp, đơn vị trước ba tháng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-12, huyện Côn Đảo có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, các khu dân cư trên địa bàn thông tin về kế hoạch đóng cửa sân bay Côn Đảo để nâng cấp, cải tạo đường băng.

Chưa "chốt" thời gian tạm đóng cửa sân bay

Theo huyện Côn Đảo, hiện nay, trên các phương tiện thông tin đại chúng đang có thông tin sân bay Côn Đảo sẽ đóng cửa 9 tháng (từ tháng 4 đến hết tháng 12-2023) để phục vụ dự án cải tạo, nâng cấp đường băng.

Theo tiến độ thực tế, dự án đầu tư nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không Côn Đảo đang được Cục Hàng không Việt Nam lập hồ sơ thiết kế cơ sở. UBND huyện chưa có thông tin chính thức về thời gian dự kiến khởi công và đóng cửa sân bay từ chủ đầu tư dự án là Cục Hàng không Việt Nam.

Như vậy, các thông tin về thời gian sân bay Côn Đảo đóng cửa vào tháng 4-2023 là không chính xác. Khi có thông tin thống nhất xác thực giữa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Cục hàng không Việt Nam, huyện Côn Đảo sẽ có thông báo trên Cổng thông tin Điện tử huyện trước ba tháng để các doanh nghiệp chủ động trong hoạt động tổ chức, kinh doanh.

Sân bay Côn Đảo. Ảnh:KN

Sân bay Côn Đảo. Ảnh:KN

Huyện Côn Đảo cũng đề nghị phòng ban và các khu dân cư thông tin đến toàn thể người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, các đơn vị thường xuyên theo dõi nắm bắt thông tin, nhất là thông tin không chính thống trên không gian mạng để tham mưu xử lý, giải quyết kịp thời.

Doanh nghiệp chịu thiệt hại vì tin chưa chính thức

Theo tìm hiểu của PLO, đầu tháng 12-2022, một số doanh nghiệp kinh doanh du lịch tại huyện Côn Đảo đã có văn bản gửi UBND huyện Côn Đảo đề nghị cung cấp thông tin về việc đóng cửa sân bay tại địa phương này để nâng cấp, cải tạo đường băng.

Doanh nghiệp nêu trên các phương tiện thông tin đại chúng đang có thông tin về việc sân bay Côn Đảo sẽ đóng cửa 9 tháng như nêu trên. Việc nâng cấp, cải tạo tại sân bay Côn Đảo ngoài hạng mục đường băng còn ba dự án thành phần khác như nhà ga hành khách, sân đỗ máy bay và hạ tầng…

Trong khi đó nhu cầu đi lại của người dân địa phương và khách du lịch là rất lớn. Tại Côn Đảo hiện có hai phương thức vận tải là đường biển và đường hàng không. Hiện chỉ có cảng Bến Đầm tiếp nhận tàu khách cho các tuyến vận tải thủy ra Côn Đảo, số lượt tàu vào/ra cảng hạn chế chỉ cho phép hai chuyến tàu/ngày.

Huyện Côn Đảo sẽ thông tin trước 3 tháng tới người dân, doanh nghiệp về thời điểm tạm dừng hoạt động sân bay. Ảnh:KN

Huyện Côn Đảo sẽ thông tin trước 3 tháng tới người dân, doanh nghiệp về thời điểm tạm dừng hoạt động sân bay. Ảnh:KN

Theo doanh nghiệp, việc nâng cấp sân bay Côn Đảo là rất cần thiết. Tuy nhiên việc không công bố chính thức thời điểm đóng cửa của đường băng, biện pháp thi công và các phương án vận tải thay thế dẫn đến tình trạng doanh nghiệp và đối tác hoang mang, lúng túng, bị động, không thể xây dựng phương án kinh doanh.

Những thông tin không chính thống về thời điểm sân bay Côn Đảo đóng cửa đã gây ra thiệt hại to lớn về kinh doanh khi đối tác trong và ngoài nước thông báo năm 2023 sẽ không ký hợp đồng và không có kế hoạch đưa khách đến nghỉ dưỡng tại Côn Đảo do không thể xác định được phương tiện vận tải để đưa khách ra Côn Đảo sau tháng 4-2023.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm