Huyền thoại Raymond Kopa qua đời

Huyền thoại Pháp và bóng đá thế giới Raymond Kopa qua đời ở tuổi 85 vào hôm qua tại bệnh viện sau một thời gian dài lâm bệnh.

Raymond Kopa thuộc thế hệ cùng với những huyền thoại Real Madrid như Di Stefano, Ference Puskas những năm hoành tráng nhất của Real thập niên 1950.

Raymond Kopa và chiếc cúp châu Âu cùng Real Madrid.

Sau này những ngôi sao Pháp như Platini, Zidane là những người tiếp nối các huyền thoại của bóng đá Pháp và thế giới. Các trận đấu giải vô địch Pháp cuối tuần này đều dành một phút mặc niệm huyền thoại bóng đá Raymond Kopa. Raymond Kopa sinh ra tại vùng mỏ nghèo nàn miền Bắc nước Pháp và trưởng thành thành một cầu thủ huyền thoại thuộc hàng bậc nhất bóng đá châu Âu.

Những năm 1950, bộ tam Di Stefano, Puskas và Kopa là nỗi khiếp sợ của bất kỳ đội nào trên thế giới và châu Âu.

Cao 1,68 m, nhiều CLB Pháp từ chối ông nhưng Real nể phục.

“Ông ấy trút hơi thở cuối cùng vào lúc 8 giờ 15 phút hôm qua sau một thời gian dài bệnh nặng và được chuyển tới bệnh viện hôm Chủ nhật trước” - đó là thông báo của người con trai nuôi của ông tên là William Boucher.

Raymond Kopa (phải) cùng huyền thoại Francico Gento.

CLB Real Madrid cũng đã chính thức gửi lời chia buồn sâu sắc tới huyền thoại của đội bóng. Tổng thống Pháp Francois Hollande đã ví Kopa là một nhà thể thao vĩ đại mà nước Pháp có được trong bài phát biểu của mình.

Tuổi thơ của Kopa cũng lắm bi kịch, vốn sinh ra tại vùng mỏ phía Bắc nước Pháp, ông xin vào làm công nhân nhưng bị từ chối vì hai ngón tay của ông đã bị mất do một tai nạn. Nhờ tài đá bóng hay, ông xin vào một số CLB ở miền Bắc Pháp nhưng cũng bị các CLB từ chối vì quá thấp, ông chỉ cao 1,68 m. Với chiều cao này thì các CLB Pháp tin rằng ông không thể đá hay được ở giải hàng đầu của Pháp.

Raymond Kopa và "hậu duệ" Ronaldo.

Nhưng sau đó ông đã chứng minh đó là những lời kết luận sai khi ông gia nhập CLB Reim năm 1951, đội bóng Pháp này vào đến chung kết cúp châu Âu và chỉ chịu thua Real Madrid trong trận chung kết năm 1956.

Tại giải đó Kopa tạo nên tên tuổi và tiếng vang cực lớn bằng phong độ cao, một tuần sau ông chuyển sang thi đấu cho Real để chơi cặp cùng Di Stefano và trở thành huyền thoại cùng Real.

Và Kopa cũng trở thành cầu thủ Pháp đầu tiên ra nước ngoài thi đấu. Về khoác áo Real, Kopa cùng CLB giành được cúp châu Âu các năm 1957, 1958 và 1959. Ông ghi tổng cộng 30 bàn trong 103 trận cùng Real qua ba mùa bóng.

Năm 1958, trong màu áo tuyển Pháp, ở trận bán kết World Cup năm đó đội của ông đã thua Brazil 2-5 ở bán kết, một trận đấu kinh điển của lịch sử bóng đá nhân loại. Năm 1958, ông trở thành cầu thủ Pháp đầu tiên đoạt Quả bóng vàng sau hai lần trước về thứ ba năm 1956 và 1957. Đến năm 1959 thì ông lại về nhì giải Quả bóng vàng.

Kopa cùng với Messi, C. Ronaldo bốn lần liên tiếp vào danh sách cuối cùng “tốp 3” của Quả bóng vàng.

Năm 1959, sau ba mùa phụng sự cho đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, ông quay trở về Reim thi đấu đến năm 1967 rồi giải nghệ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm