Huỳnh Đức về Đà Nẵng gặp Minh Đức trong trận đấu sống còn

(PLO)- Tại vòng 11 V-League, đáng chú ý nhất có lẽ là trận chung kết ngược giữa hai HLV tên Đức từng là “lính” của bầu Hiển: Lê Huỳnh Đức và Phạm Minh Đức.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại vòng 11 V-League, đáng chú ý nhất có lẽ là trận chung kết ngược giữa hai HLV tên Đức từng là “lính” của bầu Hiển: Lê Huỳnh Đức và Phạm Minh Đức. Với HLV Lê Huỳnh Đức, đây là lần về Đà Nẵng với nhiều cảm xúc bởi anh từng có những phút vinh quang với đội bóng sông Hàn thời hoàng kim. Còn với HLV Phạm Minh Đức, sân Hòa Xuân sẽ là nơi anh thế vai HLV kỳ cựu Phan Thanh Hùng trong vai trò trục vớt con tàu SHB Đà Nẵng.

Với nội tình SHB Đà Nẵng, HLV Phan Thanh Hùng đã muốn chia tay đội từ đầu mùa nhưng lãnh đạo CLB chưa tìm ra người có thể đảm đương tốt nên cứ năn nỉ ông Hùng cố gắng gắn bó với đội. Nay HLV Phạm Minh Đức chấp nhận rời vị trí đào tạo trẻ bóng đá Hà Nội, ngồi vào ghế nóng ở SHB Đà Nẵng với hy vọng HLV mát tay với bóng đá trẻ sẽ vực được tinh thần và lối chơi cho các cầu thủ trẻ Đà Nẵng.

Cuộc chạm trán của hai đồng đội cũ ở tuyển quốc gia và SHB Đà Nẵng: Phạm Minh Đức và Lê Huỳnh Đức. Ảnh: ND

Cuộc chạm trán của hai đồng đội cũ ở tuyển quốc gia và SHB Đà Nẵng: Phạm Minh Đức và Lê Huỳnh Đức. Ảnh: ND

Ngay trận đầu tiên dẫn dắt SHB Đà Nẵng, HLV Phạm Minh Đức đã chạm trán người đồng đội một thời của mình ở đội tuyển lẫn SHB Đà Nẵng là HLV Lê Huỳnh Đức và đấy lại là trận cầu sống còn của cả hai.

SHB Đà Nẵng đang ở đáy bảng ngay sau B. Bình Dương nhưng tâm thế của hai HLV và hai đội hoàn toàn khác. HLV Lê Huỳnh Đức đang đưa B. Bình Dương vào “phom” sau ba trận bất bại cùng tỉ số 1-1 với những đối thủ rất khó chịu. SHB Đà Nẵng thì vừa choáng váng sau thất bại đậm trước TP.HCM lại trở về sân nhà với những thay đổi ở hàng ghế ban huấn luyện. Khó có thể đòi hỏi sự thay đổi nhanh về lối chơi nhưng hy vọng cái duyên với bóng đá trẻ và sự quyết đoán của HLV Phạm Minh Đức sẽ giúp chủ sân Hòa Xuân củng cố lại phần nào.

Sẽ chẳng có sự nhân nhượng nào trong trận đấu sống còn này, vì dù rất thân khi là đồng đội nhưng giờ thì hai HLV tên Đức phải “thân ai nấy lo” trong cuộc chiến trụ hạng.

Sau ba trận hòa, HLV Lê Huỳnh Đức rất cần một chiến thắng trên sân khách bởi ông rất hiểu về đội bóng cũ SHB Đà Nẵng, trong khi tân HLV Phạm Minh Đức thì rất muốn “bắt bài” người đồng đội cũ để thoát vị trí cuối bảng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm