Huỳnh Thanh Tùng ‘nổ súng’, tặng chiến thắng cho vợ mới cưới

Ở chặng đua 20 vòng (52 km) quanh quảng trường Hồ Chí Minh – TP Vinh (Nghệ An), các mục tiêu đánh chiếm áo vàng chưa xuất đầu lộ diện, nên những cuộc bứt phá tách tốp diễn ra rất thoải mái.

Lê Văn Duẩn tung nước rút giành chiến thắng ở nhóm 2.

Ba tay đua cán mức đến trong tốp 3.

Sau màn phát pháo của tốp chục tay đua 15 vòng đầu, Huỳnh Thanh Tùng mạnh dạn nhấn bàn đạp tấn công khỏi sự đeo bám của các đối thủ thuộc chùm đông phía sau hơn một phút. Cú solo bứt tốp thành công giúp tay đua áo lính cán mức đến đầu tiên, giành chiến thắng chặng đua mở màn mùa đấu được chờ đợi nhất trong năm.

Tay đua Huỳnh Thanh Tùng mặc áo vàng sau chặng 1.

Lê Văn Duẩn đoạt chiếc áo xanh nước rút.

Diễn biến chặng Thi đấu 20 vòng quanh TP Vinh - Nghệ An. Clip: MQ 

Sau vạch đích, tay đua vừa rước nàng về dinh hồi đầu tháng giọng run run bồi hồi chia sẻ: “Xin dành tặng chiến thắng này cho vợ”, khiến đồng đội của anh được một phen cười nghiêng ngả.

Cùng cạnh tranh hạng nhì chặng ở nhóm đông có các hảo thủ lừng lẫy về nước rút như Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang), Lê Nguyệt Minh (TP.HCM Mega Market) nhưng “ông già gân” trở thành tay đua nhanh nhất giành vị trí thứ 2 sau Huỳnh Thanh Tùng.

Cùng vời điểm thưởng ở hai điểm rút sprint, cựu binh TP.HCM Anh Văn Hội Việt Mỹ tạm mặc áo xanh sau chặng 1.

Chiến thắng ở chặng này cũng đưa tuyển thủ QG Huỳnh Thanh Tùng bước lên bục cao nhất, mặc áo vàng sau chặng 1. Tài năng trẻ Calytos Đồng Tháp – Trần Tuấn Kiệt đoạt áo trắng dành cho Tay đua trẻ xuất sắc nhất.

Áo trắng Trần Tuấn Kiệt. ẢNH: MQ

Sáng 14-4, các tay đua tranh tài chặng 2 xuất phát từ TP Vinh đến TP Đồng Hới (Quảng Bình). Ở chặng đấu có lộ trình dài 199 km, đoàn đua sẽ tìm thêm chủ nhân mới chiếc áo chấm đỏ sau khi chinh phục đèo Ngang.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm