Hy vọng gì?

Nhân sự có mới, ông Chánh Văn phòng VFF Lê Hoài Anh bất ngờ ngồi vào ghế “tổng” thay ông Ngô Lê Bằng. Nhìn ban bệ mới hy vọng gì? Có quá nhiều con người thích ngồi vào ghế của tổ chức xã hội bất kể cho bóng đá tuột dốc nhưng thăng tiến và nắm thật nhiều ghế là sướng rồi. Nhìn vào đoàn chủ tịch của buổi hội nghị lại ngờ ngợ ban bệ này không chừng chỏi nhau. Có những vị ngồi vào ghế quan trọng, kéo theo dây lại lo nạn tạo dây hơn là tạo bước đột phá cho bóng đá Việt Nam.

Hy vọng các vị chóp bu của VFF nhiệm kỳ mới có thăng tiến nhiều hơn nữa thì cũng phải nâng tầm bóng đá Việt Nam đi lên. Nắm thật nhiều ghế mà bóng đá tuột dốc vẫn ngồi cười hề hề lo đi công cán nước ngoài gom suốt thì nguy.

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm