Ibrahimovic đe dọa Pep Guardiola: “Ông muốn chơi với lửa à, tôi sẽ mang đến và đốt ông’

(PLO)- Zlatan Ibrahimovic tiết lộ anh đã dùng nhiều ngôn từ gây sốc nhắm vào Pep Guardiola như "Ông khốn nạn với tôi, tôi sẽ khốn nạn với ông" hay “Ông muốn chơi với lửa à, tôi sẽ mang lửa đến cho ông nhưng chính tôi sẽ đốt ông”.

Ai cũng biết Zlatan Ibrahimovic và Pep Guardiola mâu thuẫn dữ dội vào thời điểm cả hai còn làm việc chung tại Barcelona. Pep Guardiola từng cấm các cầu thủ Barcelona mang siêu xe đến sân tập, nhưng ngay lập tức Ibrahimovic đỗ một chiếc Ferrari ngay bên ngoài văn phòng của Pep Guardiola.

Zlatan Ibrahimovic thừa nhận anh đã áp dụng cách tiếp cận "ông khốn nạn với tôi, tôi khốn nạn với ông" trong cuộc “nội chiến” với Pep Guardiola tại Barcelona. Hai nhân cách và hai cái tôi lớn này đã xung đột trong năm họ cùng nhau ở Nou Camp, dẫn đến việc cầu thủ người Thụy Điển có thời gian thi đấu ngắn ngủi ở Barcelona. Ibrahimovic ký hợp đồng với Barcelona từ Inter Milan nhưng anh chưa bao giờ hòa nhập được với hệ thống phức tạp và khắt khe của Pep Guardiola.

Pep Guardiola, Ibrahimovic
Mâu thuẫn giữa Pep Guardiola và Zlatan Ibrahimovic tại Barcelona là không thể hàn gắn. ẢNH: GETTY

Mâu thuẫn sớm nổ ra giữa Pep Guardiola và Zlatan Ibrahimovic

Ibrahimovic nói rằng anh cần nhiều không gian hơn nếu muốn tạo ra thứ bóng đá tốt nhất của mình, điều này khiến Pep Guardiola cảm thấy mình bị cậu học trò xúc phạm. Vì vậy, họ bắt đầu tranh cãi với nhau từ rất sớm, để rồi tiền đạo người Thụy Điển bị Pep Guardiola đẩy lên băng ghế dự bị. Đáp trả Pep Guardiola, Zlatan Ibrahimovic cố tình tạo ra những tình huống khiến ông thầy người Tây Ban Nha khó chịu và gây thêm căng thẳng.

Bây giờ, Zlatan Ibrahimovic đã tiết lộ nhiều thông tin chi tiết về mâu thuẫn với Pep Guardiola tại Barcelona. Ibrahimovic chia sẻ với Piers Morgan trên chương trình Talk TV: “Tôi nhận thấy vấn đề không phải là màn trình diễn trên sân của tôi nữa. Theo tôi, Pep Guardiola cảm thấy bị xúc phạm khi tôi nói với ông ấy rằng, tôi cần nhiều không gian hơn theo cách tôi muốn chơi”.

pep-guardiola-zlatan-ibrahimovic.jpg
Ibrahimovic luôn tìm cách chống lại Pep Guardiola. ẢNH: GETTY

Khi được hỏi liệu mình có bị trừng phạt hay không, Zlatan Ibrahimovic trả lời: “Không sao đâu, Pep Guardiola là huấn luyện viên. Kết quả tồi tệ, ông ấy ra đi, cầu thủ ở lại, và tôi tôn trọng điều đó. Nhưng hãy cởi mở với tôi, thẳng thắn với tôi để chúng tôi hiểu nhau. Trận thứ tư, tôi ngồi dự bị, sau đó tôi bắt đầu gây ồn ào vì điều đó không còn ổn với tôi nữa.

Bây giờ tôi phải ngồi dự bị vì một tình huống mà tôi không tự mình tạo ra, vì những người ở trên Pep Guardiola, bởi vì đối với họ, tôi là một khoản đầu tư lớn. Trận thứ tư tôi mang theo chiếc Ferrari chết tiệt của mình và tôi biết điều đó sẽ tạo ra một tình huống khác.

Vì vậy, tôi đã đậu xe trước văn phòng của Pep Guardiola. Tôi nói: “Nếu ông khốn nạn với tôi, tôi sẽ khốn nạn với ông”. Đó là phương châm sống của tôi. Trước văn phòng của Pep Guardiola, tôi nói, “Ông muốn chơi với lửa à ? Tôi sẽ mang lửa đến cho ông, nhưng tôi sẽ đốt ông.

Rõ ràng Pep Guardiola là huấn luyện viên, ông ta có thể trừng phạt hầu hết các cầu thủ. Tôi muốn chơi bóng, nhưng ông ta là huấn luyện viên. Vào thời điểm đó, tôi hiểu điều này sẽ không ổn chút nào”.

pep-guardiola-6156-2856.jpeg
Pep Guardiola được xem là HLV hay nhất thế giới lúc này. ẢNH: GETTY

Zlatan Ibrahimovic giải nghệ, sự nghiệp của Pep Guardiola thăng hoa

Đáng chú ý, trước đây, Zlatan Ibrahimovic đã gọi Guardiola là “kẻ hèn nhát nhu nhược” và nói thêm rằng HLV của Barcelona khi đó đã không dám thẳng thắn đối đầu trực diện với anh để giải quyết vấn đề. Zlatan Ibrahimovic tuyên bố: “Pep Guardiola sẽ không nói gì với tôi, bởi vì ông ấy sẽ tránh mặt tôi”.

Guardiola và Ibrahimovic đã vướng vào những cuộc tranh cãi bất tận kể từ khi họ đường ai nấy đi vào năm 2010. Cựu tiền đạo người Thụy Điển tuyên bố cái tôi của HLV Manchester City có thể ngăn cản Erling Haaland phát huy hết tiềm năng của mình.

Zlatan Ibrahimovic, 42 tuổi hiện đã giải nghệ trong màu áo AC Milan vào tháng 6 vừa qua. Trong sự nghiệp lừng lẫy của mình, tiền đạo người Thụy Điển chơi cho hàng loạt CLB lớn, ngoài Barcelona còn có Ajax, Juventus, Inter Milan, AC Milan, PSG và Manchester United.

ac-milan-zlatan-ibrahimovic-6494-5784.jpeg
Ibrahimovic giải nghệ trong màu áo AC Milan. ẢNH: GETTY

Trong khi đó, sau khi chia tay Barcelona, Pep Guardiola dẫn dắt Bayern Munich trong 3 mùa giải rồi sang Manchester City. Pep Guardiola vừa cùng Man City giành cú ăn ba lịch sử ở mùa trước, cùng siêu cúp châu Âu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm