Cựu HLV MU vượt qua Pep Guardiola lập kỷ lục mới ở Anh

(PLO)- Cựu HLV của Manchester United David Moyes đã vượt qua Pep Guardiola để lập kỷ lục mới ở Anh sau chiến thắng của West Ham.

Các bàn thắng của Lucas Paqueta và Nayef Aguerd đã giúp West Ham hạ Freiburg 2-1 ở Europa League rạng sáng nay 6-10. Chiến thắng mới nhất này giúp đoàn quân của David Moyes có trọn 6 điểm sau 2 trận, dẫn đầu bảng A, hơn đội xếp thứ hai là chính Freiburg 3 điểm.

Trong khi đó, cựu HLV của Manchester United và hiện đang dẫn dắt West Ham là David Moyes đã vượt qua HLV Pep Guardiola của Manchester City khi ông lập kỷ lục mới của bóng đá Anh tại đấu trường châu Âu. Theo đó, HLV David Moyes đã cùng West Ham tạo nên kỷ lục 17 trận bất bại tại các giải châu Âu, vượt qua những Pep Guardiola tại Man City hay Don Revie và Bill Nicholson.

Tuy nhiên, Moyes chỉ dẫn dắt West Ham tham gia đấu trường hạng 2, hạng 3 châu Âu gồm Europa Conference và Europa League, còn Pep Guardiola dẫn dắt Man City đá giải danh giá nhất châu Âu cấp CLB Champions League.

pep-guardiola.jpeg
Pep Guardiola đã dẫn dắt Man City đến cú ăn ba lịch sử mùa trước. ẢNH: GETTY

Mùa hè vừa qua, Moyes cũng thành công trong việc giữ chân ngôi sao người Brazil Lucas Paqueta trước sự theo đuổi sát sao của Man City. Lucas Paqueta đã cho thấy lí do vì sao West Ham quyết không bán anh khi ngôi sao người Brazil này tỏa sáng rực rỡ và đóng vai chính ở CLB thành London.

Lucas Paqueta ghi bàn đầu tiên cho West Ham trước đại diện nước Đức bằng một cú đánh đầu hiểm hóc, bị cờ việt vị từ chối bàn thứ hai và lẽ ra phải có một pha kiến ​​​​tạo khi Jarrod Bowen sút chệch khung thành từ đường chuyền đẹp mắt của anh. Có một sự trưởng thành ở West Ham và họ đã không hoảng sợ khi Freiburg gỡ hòa 1-1 trong hiệp 2, trước khi Nayef Aguerd ghi bàn quyết định cho đại diện bóng đá Anh.

Trong khi đó, Jarrod Bowen của West Ham rất vui mừng và tự hào về kỷ lục của đội nhà khi chia sẻ sau trận đấu: “Tôi nghĩ điều đó khiến chúng tôi muốn tiếp tục đi càng sâu càng tốt. Chúng tôi rất tự hào về điều này”.

west-ham-david-moyes.jpg
David Moyes cùng West Ham lập kỷ lục bóng đá Anh khi bất bại 17 trận liên tiếp tại đấu trường châu Âu. ẢNH: GETTY

Bowen cũng rất vui trước màn trình diễn của người đồng đội Paqueta khi nói thêm: “Lucas Paqueta tiến bộ hơn qua mỗi trận đấu mà chúng tôi tham gia và bạn không bao giờ biết anh ấy sẽ làm gì với quả bóng. Lucas Paqueta có rất nhiều điều để nói, với rất nhiều sự tinh tế và khả năng kiểm soát.

Bạn có thể thấy Lucas Paqueta luôn chạy, muốn giành lại bóng và thực hiện các pha tắc bóng. Anh ấy giảm bớt áp lực cho chúng tôi và khi chúng tôi cần cầu nối, chúng tôi biết rằng chúng tôi có thể tin cậy vào anh ấy. Lucas Paqueta tiến bộ hơn trong mọi trận đấu và tôi thích chơi với anh ấy”.

Người hâm mộ West Ham đã bị cấm đến sân Wolfswinkel của Freiburg vì trước đó các fan của họ ném pháo sáng trong trận Chung kết Europa Conference mùa trước mà West Ham đăng quang ngôi vô địch.

bowen-Paqueta-west-ham.jpeg
Lucas Paqueta và Jarrod Bowen cùng nhau ăn mừng bàn thắng của West Ham. ẢNH: GETTY

Và bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ tám của West Ham được “chào đón bằng sự im lặng” trên khán đài. Bowen đã ăn mừng việc được gọi vào đội tuyển Anh bằng cách thực hiện một đường tạt bóng “ngon lành” từ cánh phải, giúp Paqueta đánh đầu ghi bàn. The Hammers ghi được bàn thắng thứ hai nhờ công của chính Paqueta nhưng lại bị phạt lỗi việt vị.

Đội bóng Bundesliga là chơi hoàn toàn khác sau giờ nghỉ và gỡ hòa 1-1 chỉ 4 phút sau khi hiệp hai bắt đầu với bàn thắng do công của Roland Sallai. Đáng lẽ, Freiburg phải dẫn trước khi các pha dứt điểm của Kiliann Sildillia đi vọt xà ngang và trúng cột dọc. West Ham đã vượt qua cơn bão này, để rồi James Ward-Prowse thực hiện quả phạt góc cho Nayef Aguerd đánh đầu ghi bàn quyết định ở phút 66.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm