IFAB thúc đẩy FIFA đưa “thẻ xanh” vào bóng đá

(PLO)- Thẻ xanh là lỗi nặng hơn thẻ vàng, nhưng nhẹ hơn thẻ đỏ và IFAB có thể áp dụng thử nghiệm trong các trận đấu chính thức.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ủy ban Liên đoàn bóng đá Quốc tế (IFAB), tổ chức xem xét, nghiên cứu áp dụng thẻ xanh trong bóng đá vào thời gian tới. Cầu thủ bị thẻ xanh sẽ bị nghỉ đá 10 phút và được ngồi trong khu vực kỹ thuật, sau 10 phút thì họ ra sân thi đấu trở lại.

Nếu một cầu thủ bị hai lần thẻ xanh trong một trận đấu thì anh ta bị đuổi khỏi trận, chứ không phải nghỉ tổng cộng 20 phút. Thẻ xanh được hiểu nôm na là nặng hơn thẻ vàng nhưng nhẹ hơn thẻ đỏ. Thực ra thì điều này trong bóng bầu dục, thậm chí futsal cũng có những hình thức tương tự lâu nay.

The-xanh-1.jpg
Hành vi níu áo của Chiellini với Saka (chung kết Euro 2020) sẽ nằm ở "khung thẻ xanh". Ảnh: Getty

Trong Futsal thì không có thẻ xanh nhưng chiếc thẻ đỏ thì phải nghỉ thi đấu ba phút rồi mới được trở lại sân, trong thời gian đó, đội bóng không được thay thế người. Trong bóng bầu dục, thẻ xanh phải nghỉ thi đấu 10 phút. Bây giờ IFAB muốn áp dụng luật thẻ xanh trong bóng đá.

IFAB thông qua FIFA muốn thử nghiệm thẻ xanh ở các giải thi đấu danh giá. Cuộc họp thường niên của IFAB vào tháng ba tới tại Loch Lemond, Scotland sẽ tiếp tục thảo luận và mở rộng ra thêm các giải đấu được thử nghiệm. Giải vô địch các quốc gia Vùng Vịnh cũng xung phong thử nghiệm thẻ xanh của IFAB, Ban điều hành giải ngoại hạng Anh và Champions League của UEFA cũng sẵn sàng thử nghiệm điều này.

Chẳng hạn như trường hợp trung vệ Chiellini của Ý phạm lỗi níu lưng áo Bukayo Saka của Anh ở trận chung kết Euro 2020 trên sân Wembley nhằm ngăn cản pha phản công có thể dẫn đến bàn thắng, đó là trường hợp điển hình của việc nhận thẻ xanh. Nói cho dễ hiểu, nếu trọng tài rút thẻ vàng trong tình huống đó thì quá nhẹ, còn rút thẻ đỏ thì quá nặng.

Bên cạnh đó IFAB cũng sẽ điều chỉnh lại thẻ vàng, thẻ đỏ và thẻ xanh để công tác điều hành trận đấu của trọng tài hợp lý hơn. Thẻ xanh không phải là ý tưởng đơn lẻ đề xuất theo kiểu cảm hứng cá nhân mà là sự nghiên cứu của cả một hội đồng nhằm mang lại sự công bằng, sòng phẳng và buộc mọi người, nhất là cầu thủ tôn trọng cuộc chơi hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm