Igor xé áo vàng, áo chấm đỏ, làm “cháy máy” nhiều đối thủ

(PLO)- Với đẳng cấp hơn hẳn, tay đua đội TP.HCM Vinama gần như không có đối thủ tại Cúp Truyền hình - Tôn Đông Á 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chỉ với cú nhấn bàn đạp độc diễn hơn 35 km từ đèo Hải Vân về mức đến TP Đà Nẵng, tay đua người Nga Igor Frolov đã làm xoay chuyển hoàn toàn cục diện sau chặng đua thứ 12.

Igor Frolov vượt qua đồng hương Nga Roman Maikin trên đỉnh đèo Hải Vân.

Igor Frolov vượt qua đồng hương Nga Roman Maikin trên đỉnh đèo Hải Vân.

Và giành lại áo vàng lẫn xé áo chấm đỏ. Ảnh: PHẠM HUY

Và giành lại áo vàng lẫn xé áo chấm đỏ. Ảnh: PHẠM HUY

Không chỉ đem về cho mình chiến thắng trên đỉnh Hải Vân Quan đoạt áo chấm đỏ, tay đua 32 tuổi còn thiết lập kỷ lục chưa từng có tiền lệ tại giải đua xe đạp danh giá bậc nhất Việt Nam khi thực hiện pha solo kéo dài hơn 35 km để giành chiến thắng chặng. Trong lịch sử giải đấu, đương kim vô địch Loic Desriac (Dược Domesco Đồng Tháp) từng có màn độc diễn nhưng bất thành khi bị đoàn đông bắt lại vào phút chót.

Với chiến thắng tạo khoảng cách hơn 2 phút 3 giây so với Quàng Văn Cường tại vạch đích, Igor Frolov chính thức giành lại áo vàng đồng thời gác lại đối thủ của Tập đoàn Lộc Trời đến hơn 1 phút 49 giây. Khoảng cách này so với các đối thủ là rất lớn.

Sự vượt trội về trình độ của Igor dù đã được ban huấn luyện tính toán nhưng chính HLV Đỗ Thành Đạt cũng bất ngờ khi cựu tuyển thủ Nga tạo được cách biệt “khủng” so với các đối thủ.

Trên bảng tổng sắp cá nhân sau 12 chặng, ngoài á quân Quàng Văn Cường, đội đua sở hữu lực lượng mạnh nhất giải là Tập đoàn Lộc Trời còn có hai ứng viên đủ khả năng tranh chấp chức vô địch là Nguyễn Tấn Hoài và ngoại binh Roman Maikin. Trong khi đó, áo vàng mùa 2021 Loic kém Igor hơn 2 phút 12 giây cũng sẽ là một trong những đối thủ khó chịu trong hành trình chinh phục đỉnh cao của tay đua TP.HCM Vinama.

Trong sự nghiệp thi đấu quốc tế, Igor Frolov từng chinh chiến trong màu áo Pro Team Iteka-Katusha (Nga) và đặt tham vọng tham dự các cuộc đua xe đạp danh giá nhất thế giới là Giro d’Italia và Tour de France.

Trước khi tham chiến giải Cúp Truyền hình, Igor cũng là thành viên của đội tuyển xe đạp đường trường Nga, tham dự các giải vô địch thế giới và Olympic. Thành tích quốc tế mới nhất của tay đua 32 tuổi là cú đúp áo vàng, áo xanh tại giải đua 2.2 Five Rings of Moscow 2021 tại Nga.

Igor Frolov từng chia sẻ: “Tham vọng và mục tiêu chính của tôi là luôn luôn chiến thắng. Tôi có thể đi đèo rất giỏi và rất thích những cuộc đua dài ngày. Ngay lúc này, tôi đã sẵn sàng để trở thành tay đua tiên phong và dẫn đầu nhờ vào sự mạnh mẽ lẫn kinh nghiệm của bản thân. Ở những năm cuối sự nghiệp, tôi không có nhiều cơ hội du đấu nước ngoài. Vì vậy, tôi rất muốn giành chiến thắng ở mức độ sung mãn nhất khi đến Việt Nam. Tôi hy vọng các bạn sẽ chứng kiến tôi giành chiến thắng tại các cuộc đua mà tôi tham gia”.

Cùng với cú đúp cá nhân của Igor Frolov, các tay đua TP.HCM còn thâu tóm luôn ngôi nhất đồng đội, xếp trên Tập đoàn Lộc Trời và Dược Domesco Đồng Tháp. Bên cạnh đó là chiếc áo trắng của tài năng trẻ đang nằm trong top 10 Nguyễn Văn Bình.

Hiện tại, chiếc áo xanh do Nguyễn Tấn Hoài nắm giữ là danh hiệu cá nhân duy nhất không thuộc quyền sở hữu của các tay đua TP.HCM.

Sau chặng đua vượt đèo khốc liệt, sáng nay (18-4), các tay đua tranh tài chặng đấu ngắn Đà Nẵng - Tam Kỳ (Quảng Nam) có lộ trình dự kiến 83 km.•

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm