Indonesia đá với Lybia còn thua, thì sao chạm trán với tiền đạo của AS Roma, Porto

(PLO)- Indonesia, đối thủ cùng bảng D Asian Cup của tuyển Việt Nam đá trận giao hữu cuối cùng với Iran lúc 0 giờ 30 ngày 10-1.

Rạng sáng ngày 10-1, cụ thể là 0 giờ 30 theo giờ Việt Nam, tuyển Indonesia đá trận giao hữu cuối cùng trước thềm Asian Cup.

Hai trận giao hữu lượt đi và về với Lybia ở TP Antalya, tuyển Indonesia thua 0-4 và 1-2, nay toàn đội đã sang Qatar chuẩn bị dự Asian Cup. Sáng sớm ngày 10-1, Indonesia có trận giao hữu cuối cùng gặp “cạ cứng” Iran với những tiền đạo tên tuổi như Mehdi Taremi đang khoác áo Porto, Sardar Azmoun đang là học trò của Mourinho ở AS Roma.

azmoun-1-8433.jpg
Sardar Azmoun đang là tay săn bàn giỏi của HLV Mourinho ở AS Roma. Ảnh: Bola

HLV Shin Tae-yong đã xây dựng sơ đồ chiến thuật 3-4-3 là sơ đồ ưa thích của ông. Theo cách lý giải của chiến lược gia Hàn Quốc, đó là sơ đồ rất cơ động trong chuyển thể phòng ngự sang tấn công và ngược lại...

Tuyến trên của Indonesia có ba tiền đạo gồm Witan Sulaeman (tiền đạo trái), Marcelino Ferdinan (tiền đạo phải), đá trung phong là Rafael Struick.

Trong 4 tiền vệ của Indonesia thì Pratama Arhan (trái) có cú ném biên thần sầu mà U-23 Việt Nam từng là nạn nhân ở bán kết SEA Games 32. Hai tiền vệ trung tâm đều là cầu thủ nhập tịch gồm Justine Hubner và Ivar Jenner, tiền vệ phải là Yakob Sayuri. Ba hậu vệ có Elkan Baggott (trái), Jordi Amat (trung tâm) và Rizky Ridho (phải).

Trong khung thành Indonesia là thủ môn Ernaldo Ari, đây là thành viên của đội U-23 vô địch SEA Games 32 và cũng là thủ môn “tội đồ” đá hỏng phạt đền trong trận chung kết U-23 Đông Nam Á năm ngoái tại Thái Lan, mà thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn của Việt Nam vô địch sau loạt luân lưu.

indonesia-1-2970.jpg
Sơ đồ 3-4-3 yêu thích của HLV Shin Tae-yong. Ảnh: Bola

Sau hai trận giao hữu toàn thua Lybia ở Thổ Nhĩ Kỳ, HLV Shin Tae-yong đang đứng trước áp lực cực lớn, lãnh đạo LĐBĐ Indonesia vơi đi sự kiên nhẫn dành cho HLV người Hàn Quốc. Chủ tịch LĐBĐ Indonesia, tỉ phú Erick Thohir đang tạo cơ hội cho Shin Tae-yong tại Asian Cup, nếu ông không gây ấn tượng thì LĐBĐ Indonesia và Shin Tae-yong sẽ đường ai nấy đi.

Sáng sớm 10-1, Indonesia gặp Iran, đội bóng có rất nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài từ Bồ Đào Nha đến Ý, Nga, Qatar, UAE, Saudi Arabia... Trong đó nổi trội là bộ đôi tiền đạo Taremi đang là tay săn bàn của Porto và Sardar Azmoun đang thi đấu rất ấn tượng trong màu áo AS Roma của HLV Jose Mourinho.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm