Indonesia đặt mục tiêu ở World Cup U-17

(PLO)- HLV Bima Sakti của chủ nhà Indonesia lần đầu tiên chia sẻ về mục tiêu tại World Cup U-17.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Buổi gặp mặt báo chí quốc tế chiều 4-11 ở sân Bung Karno, HLV Bima Sakti của U-17 Indonesia đã trả lời giới truyền thông trước VCK U-17 World Cup.

Indonesia là chủ nhà U-17 World Cup, giải khai mạc vào ngày 10-11. Indonesia ở bảng A khá nhẹ cùng Panama, Morocco và Ecuador. Đây là lần đầu tiên cựu danh thủ bóng đá Indonesia, cựu nhạc trưởng tuyển Indonesia Bima Sakti nói về mục tiêu của U-17 Indonesia ở World Cup.

World Cup U-17-Indonesia-2.jpg
Chủ nhà World Cup U-17-Indonesia được ưu ái tập sân quốc gia Bung Karno có sức chứa 80 ngàn chỗ ngồi. Ảnh: CTP

Trả lời báo chí quốc tế, HLV Bima Sakti nói, "Đây là lần đầu tiên, một đội trẻ Indonesia được dự World Cup với tư cách chủ nhà. Mục tiêu của Indonesia là nỗ lực tột độ để đi tiếp vào vòng trong. Tôi tin rằng bóng đá trẻ, cụ thể là U-17 không có sự chênh lệch quá lớn về trình độ, chúng tôi nỗ lực bằng mọi giá để làm được điều này".

LĐBĐ thế giới (FIFA) từng tước quyền đăng cai World Cup U-20 của Indonesia. Sau đó, FIFA trao quyền tổ chức World Cup U-17 cho Indonesia để họ không phải chịu thiệt thòi sau khi đã đầu tư tài chính không ít vào World Cup U-20.

World Cup U-17-Indonesia-Indonesia-Bima.jpg
HLV trưởng U-17 Indonesia Bima Sakti khẳng định đội sẽ nỗ lực góp mặt ở vòng 16 đội World Cup U-17. Ảnh: CTP

Từ khi FIFA chỉ định Indonesia làm chủ nhà World Cup U-17, đội trẻ quốc gia này cũng được đầu tư rất chu đáo bằng những chuyến tập huấn tại Nhật Bản, Trung Đông và châu Âu. Khi về nước, đội liên tục làm “quân xanh” cho các CLB nhà nghề Indonesia đá tập.

U-17 Indonesia cũng là một đội trẻ đầy hứa hẹn. Năm ngoái thành phần này dự giải vô địch U-16 Đông Nam Á với tư cách chủ nhà thì Việt Nam và Indonesia gặp nhau ở chung kết, U-16 Việt Nam lúc đó do HLV Nguyễn Quốc Tuấn dẫn dắt thua Indonesia 1-2 ở chung kết.

World Cup U-17-Indonesia.jpg
U-17 "tam sư" Anh đến Indonesia dự World Cup U-17 chiều 4-11. Ảnh: CTP

Nằm ở bảng A cùng với Morocco, Panama và Ecuador, Indonesia có cơ hội không nhỏ đi tiếp vào vòng 16 đội. World Cup trẻ này có 24 đội chia làm sáu bảng, sau vòng bảng chọn 12 đội nhất và nhì của sáu bảng và bốn tấm vé vớt dành cho đội thứ ba có thành tích tốt nhất đi tiếp.

U-17 Indonesia là một tập thể trẻ có thể hình và thể lực, sức mạnh rất tốt, được trui rèn quốc tế nhiều. Đội trẻ này có nhiều cầu thủ chơi rất tốt. Mặt khác bóng đá trẻ như U-17 không có sự khác biệt quá lớn giữa các đội với nhau.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm