Thái Lan với giấc mơ World Cup U-17 và 2 trận tứ kết còn lại

(PLO)- Thái Lan dù tại vòng loại U-17 châu Á thua đậm Việt Nam đến 0-3 nhưng lại là một gương mặt hoàn toàn khác ở vòng chung kết U-17 châu Á mà họ đăng cai.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thái Lan dù tại vòng loại U-17 châu Á thua đậm Việt Nam đến 0-3 nhưng lại là một gương mặt hoàn toàn khác ở vòng chung kết U-17 châu Á mà họ đăng cai.

Trong khi các đội U-17 Đông Nam Á lần lượt bị loại thì Thái Lan với lợi thế sân nhà là đội sớm đoạt vé vào tứ kết sau lượt trận thứ hai và đã bước vào loạt tứ kết sớm vào ngày 25-6, đồng thời là đại diện duy nhất của Đông Nam Á tranh tiếp vào bán kết.

Ngày 26-6 sẽ diễn ra hai trận tứ kết cuối của vòng chung kết U-17 châu Á gồm Nhật Bản - Úc (17 giờ ở sân Pathum Thani) và Saudi Arabia - Uzbekistan (21 giờ ở sân Thammasat). Đây là hai trận đáng xem vì tương quan lực lượng và chất lượng của hai cặp tứ kết còn lại nhằm tranh hai vé còn lại của châu Á tham dự World Cup U-17.

U-17 Nhật Bản (trái) được đánh giá cao trong khi U-17 Uzbekistan (phải) sẽ chạm trán với U-17 Saudi Arabia. Ảnh: AFC

U-17 Nhật Bản (trái) được đánh giá cao trong khi U-17 Uzbekistan (phải) sẽ chạm trán với U-17 Saudi Arabia. Ảnh: AFC

U-17 Úc do cựu HLV U-22 Malaysia Brad Maloney dẫn dắt đã chơi thứ bóng đá hồn nhiên và cống hiến tại giải này. Nhà cầm quân trẻ này nổi tiếng ít toan tính, ít thực dụng và thay vào đó là hướng các cầu thủ trẻ phát huy những tố chất, chơi thứ bóng đá tấn công hồn nhiên đúng nghĩa bóng đá trẻ.

Đối đầu với U-17 Nhật Bản là tập thể có tổ chức và đều ở các tuyến, thậm chí là già dặn trong lối chơi ở tuổi 17. Chắc chắn Úc sẽ không thay đổi lối chơi và điều này sẽ gặp khó trước Nhật Bản khôn ngoan trong tổ chức cùng những toan tính của đội bóng hướng đến chức vô địch chứ không chỉ là vào bán kết lấy vé dự World Cup.

Chắc chắn HLV Moriyama Yoshiro sẽ cho các học trò chơi thận trọng phần sân nhà và tổ chức tấn công nhanh để ra đòn sắc bén, đa dạng để đánh bại các cầu thủ Úc mạnh trong tấn công lẫn cơ bắp nhưng rất hồn nhiên.

Các tay săn bàn của Nhật Bản, nhất là Kohei Mochizuki đang nằm trong nhóm cầu thủ ghi bàn hàng đầu tại giải (ba bàn) rất nhạy cảm và ghi bàn bằng đầu lẫn chân sẽ phát huy tốt trong trận tứ kết này.

+ Dự đoán: Nhật Bản thắng 2-0.

Trận còn lại giữa Saudi Arabia và Uzbekistan rất đáng xem. Trong vòng năm năm trở lại đây, bóng đá trẻ Saudi Arabia rất mạnh cùng với khát vọng vươn tầm thế giới của lãnh đạo đất nước giàu có này. Đội ngũ làm công tác đào tạo trẻ của Saudi Arabia đến từ Brazil tạo ra những thế hệ chơi bóng đậm chất kỹ thuật và có tư duy tốt. Xem bóng đá trẻ Saudi Arabia từng vô địch U-23, U-19 và U-16 châu Á có thể khẳng định họ đang làm rất tốt công tác đào tạo trẻ.

Trong khi đó, Uzbekistan dù chỉ thắng 1-0 trước Ấn Độ và Việt Nam giành vé vào tứ kết nhưng cho thấy họ có sức trẻ và những cá nhân rất ấn tượng có thể tạo sự đột biến bằng sự tỏa sáng của 1-2 cầu thủ chủ lực trong tình huống cần thiết. Tất nhiên ở yếu tố tập thể thì Saudi Arabia hơn rất nhiều.

+ Dự đoán: Saudi Arabia sẽ thắng cách biệt một bàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm