Indonesia, đối thủ của U-22 Việt Nam mới chỉ mạnh ở vòng bảng

(PLO)- U-22 Indonesia, đội bóng toàn thắng các trận và nhất bảng A, ghi 14 bàn thắng, chỉ để thủng lưới bàn duy nhất trong trận thắng Campuchia 2-1 ở lượt cuối vòng bảng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

U-22 Indonesia, đội bóng toàn thắng các trận và nhất bảng A, ghi 14 bàn thắng, chỉ để thủng dưới bàn duy nhất trong trận thắng Campuchia 2-1 ở lượt cuối vòng bảng.

So với những đội bóng trẻ của Indonesia thường chọn lối đá rất cộc cằn, rất rát và thô bạo, đặc biệt khi chơi trên sân nhà. Đó là thứ bóng đá thường làm nên chiến thắng cho những đội bóng trẻ Indonesia tại các giải khu vực.

Tại SEA Games 32 là một hình ảnh U-22 Indonesia rất tích cực. Người xem không còn thấy hình ảnh thô bạo, cay cú và hủy diệt đối thủ như cách các đội trẻ của họ từng thể hiện, mà cụ thể là trận chung kết U-19 Đông Nam Á năm 2013 ở Surabaya với lứa U-19 Việt Nam, hay gần đây là ở vòng loại Word Cup 2022.

U-22 Indonesia, đối thủ của U-22 Việt Nam tại bán kết. Ảnh: ANH PHƯƠNG

U-22 Indonesia, đối thủ của U-22 Việt Nam tại bán kết. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Lứa cầu thủ này của U-22 Indonesia có không ít tuyển thủ quốc gia đủ tuổi tham dự và có cả những gương mặt xuất sắc của đội U-20 quốc gia mà Indonesia chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup U-20 năm 2023 nhưng giờ chót bị FIFA tước quyền đăng cai.

U-22 Indonesia rất khỏe, có nhiều cầu thủ có tốc độ, sức bền rất ấn tượng. Tuy nhiên, những mảng miếng của đội bóng nhất bảng A này không quá bất ngờ, mà chỉ là những miếng đánh được lặp đi lặp lại một cách thuần thục hơn là sự đa dạng.

U-22 Indonesia là một đội hình chơi tấn công, các hậu vệ của U-22 Indonesia rất hay tham gia tấn công và ghi bàn. Tuy nhiên, tuyến tiền vệ và tiền đạo của Indonesia lại không quá nổi bật trong phối hợp.

Thước đo của Indonesia khó toàn diện vì họ rơi vào bảng A chưa gặp những đối thủ tương xứng kiểu Việt Nam, Thái Lan, Malaysia ở bảng B. Vì thế mà ngôi nhất bảng với bốn trận toàn thắng của U-22 Indonesia chưa mang giá trị lớn khi Philippines, Campuchia, Myanmar, Đông Timor đều chưa phải là đối thủ lớn.

Có thể nói, với U-22 Indonesia chỉ bắt đầu gặp thách thức từ bán kết khi chính thức gặp đối trọng mạnh khác hẳn tất cả đối thủ ở vòng bảng. Và U-22 Việt Nam sẽ là thuốc thử lớn thực sự cho đội bóng đang nuôi tham vọng truất ngôi vua bóng đá tại SEA Games.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm