Indonesia “soi” HLV Troussier và những trận thua

(PLO)- Những ngày này báo chí Indonesia đề cập đến HLV Troussier rất nhiều. Họ cho rằng đội tuyển Indonesia không ngại đội tuyển Việt Nam (VN) do HLV Troussier dẫn dắt nhất, là Indonesia đã vượt qua khắc tinh bóng đá VN ở bán kết SEA Games 32.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Báo chí Indonesia còn nhắc đến Asian Cup 2004 mà đội tuyển Indonesia do HLV Ivan Kolev dẫn dắt đã đánh bại đội tuyển Qatar do HLV Troussier huấn luyện với tỉ số 2-1 và chiến lược gia Pháp đã phải chia tay Qatar ngay sau trận thua đấy.

15_Indonesia-soi-Troussier_350.jpg
Trận bán kết Việt Nam - Indonesia tại SEA Games 32. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Hai đại diện Đông Nam Á ở bảng D đang nhìn nhau và kèn cựa nhau bởi mục tiêu chính đối với cả bóng đá VN lẫn Indonesia là cuộc đọ sức nội bộ của làng bóng Đông Nam Á mà đội nào thắng đội đó có nhiều khả năng vào vòng trong bằng vé vớt.

Mạnh miệng thế khi đưa ra những yếu tố như SEA Games 32 hay lịch sử Asian Cup 2004 nhưng phía Indonesia cũng rất lo lắng với ác mộng thua Iraq 1-5 gần đây tại vòng loại World Cup 2026 còn VN chỉ thua 0-1 ở những giây bù giờ. Tờ Bola của Indonesia còn liệt ra hồi Asian Cup 2019, VN cũng chỉ thua Iraq một bàn cách biệt với tỉ số 2-3 và hòa Nhật Bản 1-1 ở lượt về sau khi lượt đi thua 0-1 tại vòng loại World Cup 2022.

Indonesia có một nửa đội hình cầu thủ nhập tịch và đó là thứ “vũ khí bí mật” mà HLV Shin Tae-yong mong rằng ông sẽ khiến HLV Troussier và đội tuyển VN bất ngờ vào đêm 19-11 trên sân Abdullah Bin Khalifa.

Trước mắt khi đội VN và Indonesia giải quyết nội bộ trong tầm bóng đá Đông Nam Á với nhau thì cả hai sẽ trải qua 90 phút khó khăn mà VN đấu với Nhật Bản còn Indonesia thì gặp lại Iraq.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm