Chính nhờ sự trở lại của Ronaldinho mà AC Milan đã thắng tám trong chín trận, tiếp tục bám theo Inter (còn thua sáu điểm nhưng đá ít hơn một trận).
Uy lực của Ronaldinho nay còn được phát huy mạnh mẽ với sự hỗ trợ của Beckham trong sơ đồ tấn công mới của HLV Leonardo. Sơ đồ này gồm ba mũi nhọn dàn ngang Beckham - Ronaldinho - Boriello đang ngày một ăn ý và tỏ rõ hiệu quả. Ngoài Ronaldinho, AC Milan còn phải trông chờ nhiều vào trung vệ kỳ cựu Nesta vừa hồi phục chấn thương đã góp sức cùng Thiago Silva giữ vững tuyến phòng thủ.
Trong lúc đó, Inter Milan có bảo vệ được chiến thắng cũ hay không sẽ lệ thuộc phần nào vào vai trò tiền vệ cơn lốc Sneijder.

Ronaldinho và Beckham đã giúp AC Milan hồi sinh. Ảnh: AFP
HLV Mourinho đang tính toán kỹ do một số trụ cột còn đau gồm Thiago Motta, Stankovic, Muntari. Vì vậy ông buộc phải chỉ đạo chơi thận trọng, chỉ cắm một tiền đạo ở trên là Milito với hai lớp tiền vệ hộ công phía sau gồm Balotelli - Pandev - Sneijder và Zanetti - Cambiasso. Với HLV đầy tính thực dụng này thì trong trường hợp bị dẫn trước ông mới xua quân dồn lên chơi ăn miếng trả miếng, còn không thì vẫn là rình rập.
Ông Mourinho cẩn trọng là phải vì vài trận vừa qua lối chơi toàn đội có chủ quan hơi chùng xuống khi mà hàng phòng ngự thường để thủng lưới hơi nhiều, còn hàng công lại chậm nóng máy. Điển hình là trận đấu trên sân nhà với nhiều ưu thế mà vẫn thắng khó 4-3 trước đội yếu Catania.
Dự đoán AC Milan sẽ kiếm được ít nhất 1 điểm trên sân đối phương.
HUY KHANH