Internet ở Myanmar được khôi phục một phần

Ngày 7-2, Internet tại Myanmar đã được khôi phục một phần sau hơn một ngày bị gián đoạn, trong bối cảnh hàng ngàn người dân tiếp tục biểu tình phản đối cuộc chính biến, kênh Channel News Asia đưa tin.

Dịch vụ giám sát Internet Netblocks cho biết trên nền tảng Twitter: "Việc khôi phục một phần Internet ở Myanmar đã được xác nhận từ lúc 14 giờ (giờ địa phương) từ nhiều nhà cung cấp sau khi bị mất kết nối".

Myanmar đã mất kết nối gian mạng hôm 6-2 từ lệnh của quân đội. Netblocks cho biết các nền tảng mạng xã hội vẫn bị giới hạn tính đến chiều 7-2. Tuy nhiên, khách hàng sử dụng điện thoại di động của các nhà mạng MPT, Ooredoo, Telenor và Mytel hiện đã có thể truy cập dữ liệu Internet di động và Wi-Fi.

Đám đông biểu tình phản đối cuộc chính biến. Ảnh: REUTERS

Hôm 7-2, Netblocks cũng cho biết thêm rằng kết nối ở Myanmar hiện chỉ ở mức 14% so với thông thường.

Hôm 7-2 vừa qua, hàng chục nghìn người đã đổ ra đường phố Yangon, đánh dấu ngày thứ hai diễn ra các cuộc biểu tình ở thành phố lớn nhất Myanmar để phản đối cuộc chính biến hôm 1-2. Những đám đông khổng lồ từ khắp các ngõ ngách của Yangon đã tụ tập lại và cùng hướng về chùa Sule ở trung tâm thành phố.

Cảnh sát vũ trang với lá chắn chống bạo động đã dựng rào chắn, song họ không tìm cách ngăn chặn cuộc biểu tình. Một số người tuần hành tặng hoa cho cảnh sát như một dấu hiệu của hòa bình.

Những người biểu tình thực hiện chào bằng ba ngón tay. Theo đó, hành động này của những người biểu tình đã trở thành biểu tượng của phong trào phản đối chính biến. Các tài xế bấm còi xe liên tục và hành khách giơ cao bức chân dung của Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi - người đã bị quân đội bắt trong cuộc chính biến hôm 1-2 vừa qua - để yêu cầu trả tự do cho bà.

Người biểu tình giơ ảnh chân dung Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi, phản đối cuộc chính biến. Ảnh: REUTERS

"Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi làm nên lịch sử. Chúng tôi sẽ đấu tranh đến cùng" - một người tham gia biểu tình nói.

Trong một cuộc tụ tập khác ngày 7-2, ít nhất 2.000 nhà hoạt động công đoàn, sinh viên và công chúng đã tập hợp tại một ngã tư lớn gần Đại học Yangon. Họ diễu hành trên đường phố và các tài xế trên con đường này đã cùng nhau bấm còi xe thể hiện sự ủng hộ.

Cảnh sát trong trang phục chống bạo động đã chặn lối vào chính của trường đại học, đồng thời hai xe vòi rồng cũng được nhìn thấy đang đậu gần đó.

Bất chấp Internet bị ngắt kết nối, một số ít người vẫn có thể phát trực tiếp cuộc biểu tình trên mạng xã hội Facebook. Nhiều người dùng cho biết mạng Internet dường như đã được khôi phục vào chiều hôm 7-2.

Tính đến thời điểm hiện tại, quân đội không đưa ra bình luận và các bản tin trên kênh truyền hình nhà nước Myanmar cũng không đề cập tới các cuộc biểu tình.

Trước đó, quân đội Myanmar đã bắt bà Suu Kyi cùng một số lãnh đạo cấp cao của đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) cầm quyền với cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử hồi tháng 11-2020 của nước này. Vài ngày sau đó, cảnh sát Myanmar cũng cáo buộc bà Suu Kyi nhập trái phép thiết bị liên lạc và cho biết bà sẽ bị tạm giữ đến ngày 15-2 để điều tra.

Vào ngày 2-2, quân đội Myanmar đã cảnh báo người dân nước này không được đăng tải những gì họ cho là “tin đồn trên mạng xã hội” có thể “kích động bạo loạn và gây ra tình trạng bất ổn”. 

Facebook cho biết hiện đang tiến hành những biện pháp tạm thời để bảo vệ sự an nguy cho nước này bằng cách xóa các bài đăng có nội dung ca ngợi hoặc ủng hộ chính biến.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm