IOC đòi WADA tổ chức lễ trao HCV cho Valieva

(PLO)- IOC cảm thấy mình có lỗi nên buộc WADA tổ chức lễ trao HCV cho Valieva và các đồng đội của cô.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cơ quan chống Doping Thế giới (WADA) từng ngăn vụ lễ thượng cờ trao HCV cho VĐV Nga Kamila Valieva vì trước đó cô dính Doping.

Việc Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) để WADA vượt quyền đã làm cho tổ chức này cảm thấy có lỗi với VĐV trượt băng của Nga tại Olympic mùa đông hồi tháng 2 vừa qua.

Cuộc chơi của người lớn buộc một VĐV tuổi teen phải hứng chịu. Ảnh: S.E

Cuộc chơi của người lớn buộc một VĐV tuổi teen phải hứng chịu. Ảnh: S.E

Khi thi xong nội dung đồng đội, đội nữ Nga đoạt HCV, thì cũng là lúc WADA công bố Valieva dính doping ở giải trước đó. Hành động mang tính “trù dập” này khiến các VĐV của cả đoàn Mỹ cũng cảm thấy thương cho tài năng nữ “tuổi teen” này, bởi đó là hành động “chống Nga” ở thể thao.

Tại Olympic mùa đông Bắc Kinh vừa qua, IOC rất bị động trong việc trừng phạt thể thao Nga dù đoàn này thi đấu dưới màu cờ trung lập (ROC). Sau Olympic mùa đông là đến Paralympic mùa đông, đoàn Nga cũng bị đuổi về, họ vừa đến Bắc Kinh thì bị cấm thi đấu và phải lên máy bay quay về Nga.

Trong cách chống thể thao Nga qua chuyện Nga tiến hành cuộc chiến tranh vào Ukraine, thể thao thế giới đã có những phản ứng bị cho là quá đáng và bị chi phối bởi yếu tố chính trị.

IOC đang đổ tội lên WADA và buộc tổ chức này phải làm lễ trao huy chương cho VĐV Kamila Valieva.

Đây cũng là điều cho thấy giữa IOC và các tổ chức muốn vượt quyền hùa theo các tổ chức khác trừng phạt Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm