Iraq cáo lỗi, hủy giao hữu gặp Việt Nam; Myanmar bị điều tra

Tuyển Myanmar bị điều tra nghi án bán độ

FIFA kết hợp với AFC điều tra nghi án, đội tuyển Myanmar tham gia dàn xếp tỉ số tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trận đấu giữa Kyrgyzstan và Myanmar bị tình nghi có dàn xếp tỉ số. ẢNH: AFC

Cụ thể ở trận đấu làm khách trên sân của Kyrgyzstan ngày 10-10-2019, Myanmar để thua với tỉ số “không tưởng” 0-7 khiến FIFA phải vào cuộc. Chia sẻ về vấn đề này, chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Myanmar (MFF) Zaw Zaw cho biết: “FIFA thường vào cuộc điều tra các trận đấu có tỉ số đậm, nhiệm vụ của chúng tôi giúp họ hoàn tất công việc này. Điều tra dàn xếp tỉ số vẫn thường diễn ra khắp nơi trên thế giới. FIFA hay AFC vào cuộc bất cứ trận đấu nào họ tình nghi, kết quả điều tra như thế nào cần chờ họ công bố. Bản thân tôi không thể tiết lộ gì vào lúc này”.

Trong quá trình điều tra, các thành viên FIFA và AFC lấy thông tin từ tám tuyển thủ Myanmar tham gia trận đấu nói trên. Trước đó CĐV Myanmar chỉ trích nặng nề thất bại của đội tuyển quốc gia, cùng với đó HLV Miodrag Radulovic bị MFF sa thải.

Tám tuyển thủ Myanmar bị FIFA và AFC điểu tra xét hỏi. ẢNH: AFC

Trước đó, các CLB Myanmar từng bị dính nghi án dàn xếp tỉ số giải VĐQG năm 2017. Riêng CLB Ayeyawady United FC cũng từng bị điều tra kết quả tại AFC Cup nhưng kết quả cuộc điều tra được AFC giấu kín.

Kết quả tại vòng loại World Cup 2022, tuyển Myanmar với 6 điểm hiện xếp 4/5 sau các đội tuyển Nhật Bản (12 điểm), Kyrgyzstan và Tajikistan (cùng 7 điểm) và đứng trên Mông Cổ (3 điểm) tại bảng F.

Trung vệ Chương Thị Kiều buồn bã với chấn thương. ẢNH: VFF

Chương Thị Kiều tái phát chấn thương, rút lui khỏi trận play-off

Trung vệ đội tuyển nữ Việt Nam rút lui khỏi trận play-off vòng loại Olympic Tokyo 2020, sau chẩn đoán đứt dây chằng chéo trước.

Kết quả chụp chiếu tại Bệnh viện Thể thao được VFF công bố sáng 18-2, Chương Thị Kiều được bác sĩ chẩn đoán đứt dây chằng chéo trước trái trên vết thương cũ. Bác sĩ điều trị Trần Thị Trinh nhận định: “Chấn thương của Kiều không hề nhẹ, chúng tôi đề nghị cô không thi đấu và cần phẫu thuật ngay. Tuy nhiên để tiến hành công việc này, chúng tôi cần ý kiến từ Ban y học và VFF trước khi đưa ra phương án điều trị cho Chương Thị Kiều”.

HLV Mai Đức Chung buộc tìm phương án thay thế Kiều ở hàng thủ tuyển nữ Việt Nam. ẢNH: VFF

Trước thông tin cô học trò cưng không thể tham chiến tại vòng play-off Olympic gặp tuyển Úc, HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Trước khi quyết định gọi Kiều lên đội tuyển, tôi đã trao đổi và nắm chấn thương của em không đáng ngại. Nhưng với kết quả chụp chiếu như thế này, tôi rất lo lắng và buồn bởi sự vắng mặt của Kiều khiến hàng thủ của nữ Việt Nam mất đi sự hoàn chỉnh khiến sức mạnh vì thế cũng sẽ giảm sút. Tôi nghĩ Kiều cần được sớm phẫu thuật để sớm trở lại, em còn trẻ và rất cần cho đội tuyển nữ tại SEA Games tới”.

Trước đối thủ mạnh hiện đứng đầu châu Á như tuyển Úc, ông Chung tiết lộ sẽ chú trọng xây dựng tuyển nữ Việt Nam chơi phòng ngự phản công dựa trên nền tảng thể lực. Ngày 6-3 tới Việt Nam sẽ đấu trận lượt đi trên sân khách, năm ngày sau là trận lượt về tại sân Cẩm Phả.

Iraq xác nhận đấu giao hữu với Jordan vào ngày 25-3.

Iraq cáo lỗi vì hủy trận đấu với tuyển Việt Nam

Cùng với xác nhận thi đấu giao hữu với tuyển Jordan vào ngày 25-3, tức trước một ngày so với trận giao hữu dự kiến gặp tuyển Việt Nam ngày 26-3, Liên đoàn Bóng đá Iraq (IFA) đã gửi thông báo đến VFF hủy bỏ trận đấu của tuyển Iraq với thầy trò Park Hang-seo do lo ngại dịch virus COVID-19.

Cùng với đó IFA cũng gửi lời xin lỗi đến VFF vì sự bất tiện này, đồng thời khẳng định sẵn lòng hợp tác, giao đấu với đội tuyển Việt Nam vào thời điểm khác.

Trên tài khoản các trang mạng xã hội, IFA cũng xác nhận rằng “Đội tuyển Iraq sẽ thi đấu giao hữu với tuyển Jordan ngày 25-3, thay cho đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho trận gặp Hong Kong tại vòng loại khu vực châu Á”.

HLV Park Hang-seo đành phải tìm "quân xanh" khác trước cuộc đối đầu tuyển Malaysia. ẢNH: NGỌC DUNG

Trước đó, VFF và IFA đã có thỏa thuận tổ chức trận đấu giao hữu giữa hai đội tuyển Việt Nam và Iraq, nhằm chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 (khu vực châu Á), Việt Nam sẽ làm khách trên sân của Malaysia trong khi Iraq cũng hành quân đến sân của Hong Kong.

Việc rút lui của tuyển Iraq chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị của HLV Park Hang-seo. Dự kiến ngày 21-3 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ có 10 ngày tập trung trước trận làm khách tại Malaysia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm