Iraq chỉ ra điểm yếu của Nhật Bản là thủ môn “Ona” Suzuki

(PLO)- Hai lượt trận, Nhật Bản thủng lưới bốn bàn trước Việt Nam và Iraq mỗi đội sút tung lưới Nhật Bản hai bàn vào lưới thủ môn Zion Suzuki.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hai lượt trận, Nhật Bản thủng lưới bốn bàn trước Việt Nam và Iraq mỗi đội sút tung lưới Nhật Bản hai bàn vào lưới thủ môn Zion Suzuki.

Suzuki là cầu thủ Nhật Bản có cha là người Mỹ, mẹ là người Nhật Bản, đang khoác áo CLB Sint Truidense của Bỉ. Sau những bàn thua ở Asian Cup, cái tên Zion Suzuki được đọc trại ra là “Ona” Suzuki nhằm ám chỉ thủ môn Onana của MU.

Iraq chỉ ra điểm yếu của Nhật Bản là thủ môn “Ona” Suzuki
Zion Suzuki bị ví là “Ona” Suzuki từ cái tên thủ môn Onana của MU. Ảnh: GETTY IMAGES

HLV đội Iraq sau chiến thắng 2-1 trước Nhật Bản đã chỉ thẳng ra điểm yếu của đội Nhật Bản là thủ môn Suzuki. HLV Hajime Moriyasu của Nhật Bản cũng thừa nhận nỗi lo lắng nhất của ông chính là vị trí thủ môn qua phát biểu: “Cậu ấy 21 tuổi và còn thể hiện tâm lý thi đấu rất kém trong khung thành. Bốn bàn mà Việt Nam và Iraq ghi vào lưới Nhật Bản đều có lỗi lớn từ thủ môn Suzuki nhưng tôi muốn đưa cậu ấy ra sân để trải nghiệm và cải thiện tâm lý thi đấu”.

Hiện Nhật Bản còn thủ môn Daiya Maekawa mới khoác áo đội tuyển một lần và Taishi Brandon Nozawa khi nhập tịch Nhật Bản thì chưa từng khoác áo các tuyến trẻ của quốc gia trong khi thủ môn kỳ cựu Shuichi Gonda đã 34 tuổi nên HLV Hajime Moriyasu không điền tên vào danh sách đến Qatar.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm