Jurgen Kloop thận trọng trước trận 'chung kết' với Man. City

Trước đại chiến được cho là chung kết sớm ảnh hưởng lớn đến khả năng vô địch của Liverpool và Man. City, thầy trò HLV Jurgen Kloop đang dẫn đầu bảng xếp hạng và có khoảng cách an toàn 7 điểm với đội xếp thứ hai Man. City.

Jurgen Kloop mong học trò thi đấu với tinh thần chiến binh ở những vòng đấu còn lại.

Jurgen Kloop thừa nhận danh hiệu vô địch giải ngoại hạng năm nay vẫn chưa chắc nằm trong tay của đội bóng thành phố cảng. Ông cho rằng Man. City vẫn có cơ hội để lật ngược thế cờ bởi khoảng cách tuy là 7 điểm nhưng chặng đường vẫn còn rất dài với 17 vòng đấu ở phía trước.

HLV của Liverpool khuyên các học trò không nên chủ quan và ông cũng khơi lại bài học xương máu của Arsenal ở mùa giải 2002-2003. Arsenal ở mùa giải đó giống Liverpool thời điểm hiện tại khi xếp trên đối thủ cạnh tranh là Man. United 8 điểm. Nhưng kết quả thầy trò HLV Wenger không thể bảo vệ “ngai vàng” để ngôi vô địch rơi vào tay “lửa đỏ” thành Manchester.

Ông cũng cảnh báo các học trò trận đấu rạng sáng thứ 6 tại vòng 21 Ngoại Hạng Anh, đội bóng của ông cũng có thể rơi vào vết xe đổ của Arsenal năm xưa nếu không ra sân với tinh thần quyết đấu. HLV Kloop nói: “Nếu chúng tôi thua trận này thì chức vô địch như vuột khỏi tầm tay”.

Ông Kloop mong muốn ở các học trò của mình phải ra sân với tinh thần cao nhất không chỉ tại trận thư hùng với Man. City mà còn phải giữ lửa liên tục ở các trận đấu còn lại của mùa giải.

Liverpool muốn “một mình một ngựa” trên chặng đường đến ngôi vương thì phải thắng Man. City.

Trong buổi họp báo Jurgen Kloop cũng không quên dành lời cảm ơn đến NHM của Liverpool. Ông rất vụi vì mọi người thích lối chơi của Liverpool, ông cho rằng Liverpool hiện giờ không còn là “kho điểm” cho các đội bóng lớn nào cần giành chiến thắng như những mùa giải trước nữa. Ông nhận xét rằng ông, các cầu thủ và tất cả những thành viên trong ban huấn luyện đang có một mùa giải đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của mình.

Ngược lại ở bên kia chiến tuyến, HLV Pep Guardiola không hề có thái độ nặng nhẹ với các học trò của mình sau những thất bại liên tiếp trước đó của Man. City.

Sau chiến thắng 3-1 trước Southampton tại vòng 20, Pep Guardiola không lôi các học trò của mình ra để “giảng bài” về tầm quan trọng của trận đấu tiếp đón Liverpool. Thay vào đó HLV người Tây Ban Nha vẫn cho các cầu thủ của mình tập luyện bình thường với tâm lý thoải mái nhất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm