Kê biên 2 căn nhà của cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa, Nguyễn Chiến Thắng

(PLO)- Hai căn nhà ở TP Nha Trang của gia đình cựu Chủ tịch Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng bị cơ quan tiến hành tố tụng kê biên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kết luận điều tra, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố đối với bốn bị can là cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trong vụ án xảy ra tại dự án Nha Trang Golden Gate (28E Trần Phú, TP Nha Trang).

thang-264-1936.jpg
Bị can Nguyễn Chiến Thắng. Ảnh: H.H

Bốn cựu lãnh đạo bị đề nghị truy tố gồm Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Đức Vinh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh; Đào Công Thiên, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Tấn Thái, cựu Giám đốc Sở TN&MT.

Bốn bị can bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Hiện các cựu lãnh đạo này đều đang thi hành án phạt tù trong vụ án hình sự khác.

Kết luận điều tra xác định hành vi của các bị can liên quan đến các khâu lựa chọn nhà đầu tư dự án, thu hồi đất, thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch dự án; giao đất và cho thuê đất để Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang được thực hiện dự án mà không qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án.

28e-tran-phu-6-8503-7440.jpg
Các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã gây thiệt hại gần138 tỉ đồng trong vụ tại tại 28E Trần Phú. Ảnh:H.H

Hành vi vi phạm trên của các bị can đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền gần 138 tỉ đồng.

Trong quá trình điều tra, cơ quan CSĐT đã áp dụng lệnh kê biên hai căn nhà của vợ chồng ông Nguyễn Chiến Thắng (một căn rộng 324 m2 và một căn rộng 129 m2) tại phường Tân Lập, TP Nha Trang.

Cảnh sát cũng phong tỏa 22 tài khoản của vợ ông Thắng và một tài khoản của ông Thắng với tổng số tiền gần 32 tỉ đồng, hơn 315.000 USD và 6.899 EUR.

Ngoài ra, cảnh sát cũng kê biên hai căn hộ chung cư của vợ chồng ông Võ Tấn Thái.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm