Kẻ cướp ngân hàng ở Phú Thọ mang cả dao lẫn súng

Ngân hàng Agribank Chi nhánh xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba (Phú Thọ) vừa bị một nam thanh niên mang theo hung khí khống chế các nhân viên và cướp số tiền lớn.

Theo thông tin ban đầu, gần trưa 31-5, nam thanh niên đi xe máy màu xanh, mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm, cầm theo vật giống súng vào chi nhánh ngân hàng. Thời điểm này, bên trong chi nhánh có khoảng 4-5 nhân viên đang làm việc.

Thanh niên này đe dọa, khống chế các nhân viên, yêu cầu họ đưa toàn bộ số tiền mặt bên ngoài vào túi rồi nhanh chóng bỏ trốn. Theo thống kê ban đầu, số tiền bị cướp trên 500 triệu đồng. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an huyện Thanh Ba cùng các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng có mặt bảo vệ, phong tỏa hiện trường để điều tra.

Hiện trường vụ cướp ngân hàng ở Phú Thọ. Ảnh: T.PHAN

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại diện truyền thông Agribank cho biết nghi phạm là một người đàn ông bịt mặt, đội mũ, mặc áo mưa, mang theo dao, súng uy hiếp nhân viên trong quầy giao dịch và lấy đi một cọc tiền 500 triệu đồng.

Cán bộ phòng giao dịch đã hô hoán, nhấn chuông báo động, đồng thời báo vụ việc với công an địa bàn. Cũng theo vị này, hiện Phòng giao dịch Thanh Hà trực thuộc Agribank huyện Thanh Ba (Phú Thọ) đã ổn định tình hình, tiếp tục phục vụ khách hàng bình thường. “Tiền gửi của khách hàng tại Agribank đã được bảo hiểm nên vụ việc xảy ra không ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng” - người này nói.

Theo thống kê của Bộ Công an, trong thời gian vừa qua, trên toàn quốc liên tiếp xảy ra các vụ đối tượng sử dụng vũ khí khống chế bảo vệ, nhân viên các phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng để cướp tài sản. Năm 2018, cả nước phát hiện sáu vụ cướp ngân hàng.

Trước thực trạng này, Bộ Công an đề nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo hệ thống các ngân hàng chú ý hệ thống camera giám sát cần bố trí công khai và bí mật có khả năng theo dõi, kiểm soát được từ xa bên ngoài và bên trong trụ sở giao dịch. Video thu được phải chất lượng tốt, nhận dạng đối tượng gây án, phương tiện sử dụng…

Nhiều vụ một mình cướp ngân hàng

Khoảng 11 giờ 10 trưa 7-12-2018, tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, TPHCM xảy ra một vụ cướp táo tợn.

Thời điểm đó, một nam thanh niên đi xe máy hiệu Dream biển số Đồng Nai bước vào. Người này sau đó khống chế bảo vệ cùng ba nhân viên ngân hàng, một khách hàng đang giao dịch tại đây cũng bị uy hiếp. Kẻ cướp dùng vật nghi là súng và đưa ra chiếc túi màu xanh, yêu cầu nhân viên bỏ tiền vào. Sau khi đã có khoảng 1,5 tỉ đồng, tên cướp dùng bình xịt hơi cay tấn công nhân viên rồi tẩu thoát. Theo nhận dạng, tên cướp cao khoảng 1,7 m, mặc đồ jean, đeo khẩu trang, mang giày thể thao màu trắng, đội mũ bảo hiểm màu đỏ có sọc trắng. Để truy bắt, cảnh sát trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh dọc đường kết hợp cùng các biện pháp nghiệp vụ khác...

Kẻ cướp ngân hàng ở Phú Thọ mang cả dao lẫn súng ảnh 2
Chi nhánh ngân hàng tại quận Bình Thạnh, nơi xảy ra vụ cướp. Ảnh: N.TÂN

Còn tại TP Hạ Long (Quảng Ninh) hồi tháng 1 năm nay, công an đã bắt Trần Thế Khương (40 tuổi, trú phường Hà Khánh, TP Hạ Long) về hành vi cướp ngân hàng. Cụ thể, chiều 18-1, Khương mang theo một khẩu súng tự chế để trong túi màu đen đến một chi nhánh ngân hàng ở TP Hạ Long. Tại quầy giao dịch, Khương chĩa súng vào các nhân viên ngân hàng, yêu cầu chuyển vào tài khoản của Khương số tiền hơn 1 tỉ đồng. Khi hai nữ nhân viên đang thực hiện theo yêu cầu của Khương thì lực lượng công an đã ập tới bắt giữ Khương cùng khẩu súng.

N.TÂN - Đ.HOÀNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm