Kẻ vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tông xe vào Bộ đội Biên phòng

(PLO)- BĐBP tỉnh Thanh Hóa và Đồn Biên phòng Tam Chung, huyện Mường Lát vừa bắt giữ Giàng A Mang cùng 2 kg thuốc phiện, 400 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 1-6, thông tin từ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thanh Hóa cho biết, vào lúc 5 giờ 45 sáng cùng ngày đã phá chuyên án TH523.2.

Theo đó, tại khu vực ngã ba Dốc Nháp, bản Poọng (xã Tam Chung, huyện Mường Lát) lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh Thanh Hóa và Đồn Biên phòng Tam Chung đã bắt quả tang Giàng A Mang đang vận chuyển trái phép các chất ma túy.

Bắt Ma Túy Mường Lát Thanh Hóa
Giàng A Mang cùng tang vật vụ án bị BĐBP tỉnh Thanh Hóa bắt giữ. Ảnh: BĐBP Thanh Hóa

Trong quá trình bắt giữ, Giàng A Mang đã chống trả quyết liệt, dùng xe máy tông thẳng vào đội hình lực lượng đánh án hòng tẩu thoát. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết trấn áp tội phạm, các cán bộ chiến sỹ BĐBP đã kịp thời khống chế đối tượng.

Lực lượng đánh án thu giữ 2 kg nhựa thuốc phiện, 400 viên ma túy tổng hợp, một xe máy và một điện thoại di động.

Tại trụ sở Đồn biên phòng xã Tam Chung, Giàng A Mang khai nhận đã vượt biên trái phép sang bản Na Sang (huyện Xốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, Lào) mua và vận chuyển qua khu vực đường mòn gần Mốc 272 về bản Ón (xã Tam Chung) để đưa vào Việt Nam tiêu thụ.

Giàng A Mang khai nhận vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam đưa đi tiêu thụ các tỉnh phía Bắc. Ảnh: BĐBP Thanh Hóa

Giàng A Mang khai nhận vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam đưa đi tiêu thụ các tỉnh phía Bắc. Ảnh: BĐBP Thanh Hóa

Theo BĐBP tỉnh Thanh Hóa, Giàng A Mang là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Việt Nam và đưa đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Hiện Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa đang chỉ đạo lực lượng đánh án tiến hành các hoạt động điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm