Kết quả thi tốt nghiệp THPT: Hệ bổ túc có nơi tốt nghiệp 0%

TP.HCM: Năm trường dân lập đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100%.

Hôm qua (13-6), một số địa phương tiếp tục công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT. Nhìn chung, kết quả tỷ lệ thi tốt nghiệp đều cao hơn năm ngoái.

Hà Nội: 91,7% học sinh đỗ tốt nghiệp

Theo ông Nguyễn Hiệp Thống, Chánh Văn phòng Sở GD-DT Hà Nội, năm nay toàn thành phố có 35.847 em đỗ tốt nghiệp, đạt 91,7% (năm ngoái 86,26%), trong đó số học sinh khá và giỏi đạt 20,6%. Khối BTVH đạt 69,4% (năm ngoái 45,27%). Hai trường đạt tỷ lệ học sinh đỗ 100% là trường THPT chuyên Amsterdam và THPT Lương Thế Vinh, 16/42 trường có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 99%. Em Doãn Thiếu Hoa, học sinh Trường chuyên Amsterdam đạt thủ khoa với 58 điểm.

Ông Thống nhận định: “Tỷ lệ tốt nghiệp cả hai hệ năm nay đều tăng do ngay từ đầu năm, Sở đã chỉ đạo các trường tập trung phụ đạo cho các em nhưng không nhồi nhét kiến thức. Mặt khác, các trường cũng đã tăng cường việc đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá chất lượng thi cử để học sinh thi nghiêm túc hơn, nhất là học sinh kém”.

Thừa Thiên-Huế: Hai trường không có thí sinh đậu

Đây là lần đầu tiên tại Thừa Thiên-Huế xảy ra hiện tượng này. Đó là Trung tâm Giáo dục thường xuyên Phú Lộc và Giáo dục thường xuyên A Lưới, có 335 thí sinh dự thi và không có em nào đậu. Ba trường có tỷ lệ thí sinh đậu 100% gồm THPT Quốc học và khối chuyên phổ thông của hai trường Đại học Ngoại ngữ Huế và Đại học Khoa học Huế. Tuy nhiên, có những trường có tỷ lệ đậu rất thấp như Trường THCS và THPT Hồng Vân (A Lưới), đạt 10,94%, Trường THPT Hương Lâm (A Lưới) cũng chỉ đạt 12,93%.

Thí sinh Hoàng Thị Mai Ly, học sinh lớp 12 chuyên Anh, Trường THPT Quốc học Huế có số điểm thi cao nhất toàn tỉnh với tổng cộng 59 điểm, trong đó bốn môn đạt điểm 10 và hai môn đạt 9,5 điểm (môn văn và lịch sử).

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Sở GD-ĐT Thừa Thiên-Huế, kết quả thi năm nay cao hơn 9% so với kỳ thi năm ngoái, tỷ lệ thí sinh đỗ thủ khoa và loại khá, giỏi cũng cao hơn mọi năm. Tuy nhiên, vẫn còn sự chênh lệch, khoảng cách quá lớn giữa thí sinh miền núi, vùng sâu, vùng cao so với thành thị và đồng bằng. Đặc biệt, lần đầu tiên có hai trường Giáo dục thường xuyên của huyện A Lưới và Phú Lộc không có một thí sinh nào đậu trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Được biết, ngày 15-6, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế và Sở GD-ĐT sẽ tổ chức phát thưởng tuyên dương 15 thí sinh đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua. Và Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên-Huế đã chỉ đạo các trường tổ chức ôn luyện, bồi dưỡng để cho các thí sinh hỏng tốt nghiệp lần một tiếp tục thi lần hai vào tháng 8 tới đây.

Quảng Ngãi: Trường 0% được năm thí sinh

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay toàn tỉnh Quảng Ngãi có 12.002/19.133 thí sinh đậu tốt nghiệp (đạt 67,44%), cao hơn năm 2007 là 3,67%. Hệ BTVH có 211 thí sinh tốt nghiệp, đạt 15,78%, cao hơn năm 2007 là 4,95%.

Trong đó, trường có tỷ lệ thí sinh đậu tốt nghiệp cao nhất là Trường THPT chuyên Lê Khiết với 98,98% thí sinh tốt nghiệp. Trường có tỷ lệ thí sinh đậu tốt nghiệp thấp nhất là Trường THPT Tây Trà (huyện Tây Trà) với hai thí sinh trong tổng số 120 thí sinh dự thi (đạt 1,66%). Thí sinh Phạm Thị Kim Thúy, Trường THPT chuyên Lê Khiết tốt nghiệp thủ khoa với tổng số điểm ở sáu môn thi là 57,5 điểm (ba môn tiếng Anh, vật lý và toán đạt điểm 10).

Đặc biệt, Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (huyện Sơn Tây) là trường không có thí sinh nào đỗ tốt nghiệp năm ngoái, nay đã có năm thí sinh đỗ tốt nghiệp trong tổng số 48 thí sinh dự thi (đạt 10,41%). Ông Bùi Thế Giới - Hiệu trưởng nhà trường phấn khởi cho biết: “Đây là một kết quả ngoài mong đợi của trường. Đối với một trường nằm ở vùng miền vúi, kinh tế gia đình học sinh khó khăn thì có được tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp cao là điều rất khó khăn. Tuy nhiên, trong năm học tới, chúng tôi sẽ cố gắng nâng cao tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp”.

Cũng theo ông Giới, từ ngày 18-6, trường sẽ tổ chức ôn thi cho các em học sinh thi rớt tốt nghiệp lần này để các em tham gia tốt kỳ thi tốt nghiệp lần hai.

Quảng Nam: 72,7%

Ông Nguyễn Tấn Thắng, Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam, cho biết tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp năm nay cao hơn hẳn năm 2007 với 72,7% so với 67,4%. Học sinh Hoàng Thị Huyền Trang, Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Tam Kỳ đạt thủ khoa với 57 điểm.

Riêng trường hợp một thí sinh chuyển dạ sinh con khi đang thi tốt nghiệp trong ngày thi cuối tại Hội đồng thi huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam) đã không đủ điểm để xét đặc cách tốt nghiệp. Theo quy chế, tất cả các môn thi của thí sinh này đã thi trước đó phải đạt trên năm điểm mới xét đặc cách. Tuy nhiên, thí sinh này chỉ được hai môn năm điểm và hai môn dưới năm điểm.

TP.HCM: Trường ngoại thành và dân lập “tỏa sáng”

Kết quả thi tốt nghiệp THPT mà Sở GD-ĐT TP.HCM công bố ngày 12-6 cho thấy năm nay, các trường ngoại thành và dân lập của TP đã có sự nỗ lực vượt bậc khi có năm trường THPT ngoại thành đạt tỷ lệ trên 97%: THPT Nguyễn Hữu Cầu, Lý Thường Kiệt (Hóc Môn); Trung Phú, Tân Thông Hội (Củ Chi) và Cần Thạnh (Cần Giờ). Và năm trường THPT dân lập đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100%: Dân lập Thái Bình, Quốc tế, Ngôi Sao, Nguyễn Khuyến, Thanh Bình.

Ông Nguyễn Văn Ngai, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, nhìn nhận: “Với thành tích này, các trường đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đồng đều giữa các địa phương với nhiều loại hình trường. Các trường dân lập chủ yếu tập trung ở nội thành có điều kiện tốt hơn, tuyển sinh được chọn lọc kỹ. Ngay như Trường THPT dân lập Nguyễn Khuyến, tuyển sinh đầu vào rất có chất lượng, phải là học sinh khá nên số lượng học sinh của trường tốt nghiệp THPT đạt loại giỏi với tỷ lệ 35%, chỉ sau những trường công lập có tiếng lâu năm như Nguyễn Thượng Hiền, Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa...”.

UBND TP vừa cho phép năm học 2008-2009, các trường THPT Nguyễn Hữu Cầu (Hóc Môn) và Củ Chi, Trung Phú (Củ Chi) được mở thêm các lớp chuyên. Ông Ngai cho biết: “Ngành giáo dục TP đang tập trung nâng cao chất lượng các trường ngoại thành để rút ngắn khoảng cách chất lượng giữa nội thành và ngoại thành.

NHÓM PHÓNG VIÊN - CỘNG TÁC VIÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới