Khai mạc giải đua ván chèo đứng trên hồ Xuân Hương, Đà Lạt

(PLO)- Ván chèo đứng (SUV) là một trong bốn nội dung thuộc giải LAAN The Mountain sẽ diễn ra trong 9 ngày tại TP Đà Lạt và huyện Lạc Dương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 17-7, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã diễn ra giải đua ván chèo đứng trên hồ Xuân Hương. Đây là một trong những hoạt động của ngành văn hóa tỉnh nhằm hưởng ứng Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022.

Theo lãnh đạo UBND TP Đà Lạt thì đây là lần đầu tiên TP Đà Lạt tổ chức đua ván chèo đứng trên hồ Xuân Hương. Giải này đã có 50 vận động viên chuyên nghiệp đến từ các tỉnh thành trong cả nước tham gia.

Khai mạc giải đua ván chèo đứng trên hồ Xuân Hương, Đà Lạt ảnh 1

Vận động viên tranh tài nội dung 8 km. Ảnh: VT

Vận động viên chuẩn bị khởi tranh đua ván chèo đứng. Ảnh: VT

Vận động viên chuẩn bị khởi tranh đua ván chèo đứng. Ảnh: VT

Sau 2 năm gián đoạn vì dịch COVID -19, giải đua ván chèo đứng chính thức khởi tranh trên hồ Xuân Hương: Ảnh VT

Sau 2 năm gián đoạn vì dịch COVID -19, giải đua ván chèo đứng chính thức khởi tranh trên hồ Xuân Hương: Ảnh VT

Ngoài đua ván chèo đứng, giải LAAN Challenge The Mountain còn có thêm giải đua ô tô, mô tô, xe đạp địa hình.

Trong đó, giải đua ô tô địa hình thu hút 40 đội đua, diễn ra 8 ngày 7 đêm. Các đội tranh tài xuyên rừng trên chặng đường 200 km qua các huyện Lạc Dương, Lâm Hà, Đam Rông và TP Đà Lạt.

40 đội tham dự cuộc đua xe ô tô địa hình. Ảnh: VT

40 đội tham dự cuộc đua xe ô tô địa hình. Ảnh: VT

Cũng trong chương trình hưởng ứng Festival hoa Đà Lạt, 60 đội đua và gần 100 vận động viên sẽ tham gia giải xe đạp địa hình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm