Khai mạc Giải Vô địch bóng đá công nhân toàn quốc khu vực Tây Nam Bộ

(PLO)- Giải đấu được tổ chức nhằm khích lệ tinh thần, động viên công nhân, viên chức, lao động tham gia rèn luyện thân thể, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần.

Sáng 30-9, tại TP Cần Thơ đã diễn ra Lễ Khai mạc Giải Vô địch bóng đá công nhân toàn quốc năm 2023 và Ngày hội công nhân khu vực Tây Nam Bộ tại Nhà thi đấu đa năng.

bong-da-cong-nhan.jpg
Cầu thủ của hai đội công đoàn Long An (áo hồng) và công đoàn Hậu Giang trong trận đấu diễn ra ngày 29-9. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Giải Vô địch bóng đá công nhân toàn quốc năm 2023 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Báo Tuổi Trẻ và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp, nhãn hàng.

Vòng loại Giải Vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023 khu vực Tây Nam Bộ có sự tham dự của 8 đội công đoàn gồm Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Long An, Hậu Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Các đội tranh đấu trong ba ngày từ 28-9 đến 1-10-2023 với 16 trận đấu.

Cùng với thi đấu bóng đá, trong khuôn khổ Giải, Ban tổ chức còn tổ chức Ngày hội công nhân với nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân như bán hàng giảm giá, tặng quà, các trò chơi giải trí, hoạt động kết nối tuyển dụng giữa doanh nghiệp và người lao động.

Tại sự kiện Khai mạc, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và TP Cần Thơ cũng dành 100 phần quà tặng cho 100 đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của TP Cần Thơ. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và hiện vật trị giá 200.000 đồng được trích từ nguồn tài chính công đoàn.

Nhân dịp này, đơn vị đồng hành với Giải là nhãn hàng nước tăng lực RockStar trao tặng 5 chiếc xe máy cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất.

Trước đó, Ban tổ chức đã tổ chức đá vòng loại ở các khu vực Hải Phòng, Nghệ An.

Giải đấu diễn ra vòng bảng tại 8 khu vực trên cả nước từ tháng 9 đến tháng 10-2023. 8 đội vô địch vòng bảng sẽ giành quyền vào đấu vòng chung kết dự kiến diễn ra tháng 11-2023 tại Bình Dương. Tổng giá trị giải thưởng của giải đấu lên tới 840 triệu đồng và nhiều hiện vật giá trị.

Giải đấu được tổ chức nhằm khích lệ tinh thần, động viên công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tham gia rèn luyện thân thể, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần, qua đó, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động, sản xuất; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đây còn là sân chơi cho CNVCLĐ thể hiện tài năng; giao lưu học hỏi kinh nghiệm, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó trong môi trường lao động. Giải đấu là một hoạt động chào mừng đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm