Khai mạc vòng chung kết U-17 châu Á dễ có ngựa về ngược

(PLO)- Chiều 15-6, bảng A diễn ra với hai trận Malaysia - Yemen (17 giờ, sân Thammasat) và Thái Lan - Lào (19 giờ, sân Pathum Thani).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vòng chung kết U-17 châu Á khai diễn lúc 17 giờ ngày 15-6 (FPT trực tiếp) tại Thái Lan, đồng thời cũng qua giải đấu này chọn bốn đội vào bán kết nhận bốn suất dự World Cup U-17 có vòng chung kết diễn ra tại Peru.

U-17 Thái Lan trong thế chủ nhà nhưng cần thận trọng trước U-17 Lào. Ảnh: CTV

U-17 Thái Lan trong thế chủ nhà nhưng cần thận trọng trước U-17 Lào. Ảnh: CTV

Chiều 15-6, bảng A diễn ra với hai trận Malaysia - Yemen (17 giờ, sân Thammasat) và Thái Lan - Lào (19 giờ, sân Pathum Thani). Hai trận tiềm ẩn khả năng ngựa về ngược.

Tại bảng A, chủ nhà Thái Lan nêu khát vọng săn vé đi World Cup nên không giấu mục tiêu cùng toan tính lợi thế sân nhà để có vé vào bán kết lấy suất dự World Cup. So với hồi vòng loại thi đấu tại Việt Trì, U-17 Thái Lan từng thua U-17 Việt Nam 0-3 thì lứa cầu thủ trẻ Thái Lan hiện nay cũng chưa cho thấy có cá nhân nào nổi trội. Trong khi đó, U-17 Lào do HLV Kanlaya Sysomvang (35 tuổi) dẫn dắt lại có những bước tiến rõ rệt. HLV Sysomvang từng được biết đến qua dấu ấn khi cầm quân U-19 Lào đánh bại U-19 Thái Lan 2-0 ở bán kết giải U-19 Đông Nam Á năm 2022. Nay dẫn dắt lứa U-17 chắc chắn ông Sysomvang cũng có nhiều vốn liếng để giúp học trò đối đầu với chủ nhà Thái Lan.

Với cặp đấu Yemen - Malaysia sẽ rất đáng xem, bởi đây là cuộc tỉ thí cơ bắp và sức mạnh. Một trận đáng xem của vòng đấu khai mạc và chưa biết “mèo nào cắn mỉu nào”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm