Khám trụ sở công ty, phát hiện 1 triệu lít xăng không rõ nguồn gốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-3, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét trụ sở Công ty TNHH Tân Xuân, phát hiện 1 triệu lít xăng E5 (trị giá gần 30 tỉ đồng) không có hóa đơn, chứng từ.

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trực tiếp chỉ đạo công tác bắt giữ tàu chở xăng E5 không rõ nguồn gốc. Ảnh: CA

Việc khám xét trụ sở Công ty TNHH Tân Xuân (đóng tại khối 2, phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) diễn ra vào ngày 23-3.

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc- Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An trực tiếp có mặt chỉ đạo công tác khám xét và bắt giữ tàu chở xăng.

Theo đó, khi khám xét trụ sở công ty, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động buôn bán xăng dầu có dấu hiệu nghi vấn.

Tàu tàu Xuân Sơn 05-NA 2799 tại cảng biển Cửa Lò. Ảnh: CA

Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Thuỷ đoàn 1 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) tiến hành bắt giữ tàu Xuân Sơn 05-NA 2799 tại cảng biển Cửa Lò (thị xã Cửa Lò) vận chuyển xăng E5 chưa rõ nguồn gốc.

Công an Nghệ An đã tạm giữ 1 triệu lít xăng E5 (trị giá gần 30 tỉ đồng).

Tất cả số xăng trên của Công ty TNHH Tân Xuân được cất giấu trong tàu và kho chứa, đều không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng chức năng lấy mẫu xăng trong tàu Xuân Sơn 05-NA 2799. Ảnh: CA

Đấu tranh ban đầu, những người liên quan khai nhận, số xăng trên được mua từ các tàu không rõ nguồn gốc ở vùng biển gần phao số 0.

Lãnh đạo Công ty TNHH Tân Xuân và những người liên quan đã bị triệu tập làm việc, phục vụ công tác điều tra.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm