Khẩn trương khắc phục sạt lở bờ biển ở Thừa Thiên Huế

(PLO)- Khoảng 150 người đang khẩn trương khắc phục sạt lở tại bờ biển ở Thừa Thiên Huế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-10, khoảng 150 người gồm lực lượng quân đội, chính quyền địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả kè biển bị sạt lở do mưa lớn tại xã Phú Diên, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế.

sạt lở bờ biển ở huế
Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế khắc phục những vị trí hư hỏng. Ảnh: BT

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lớn, khiến bờ biển bị sạt lở, các tuyến đường dân sinh tại xã này có 7 điểm bị sạt lở với chiều dài 50m vào sâu 5-7m.

Sau khi đi kiểm tra, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã xuất 50m3 đá hộc, 50 rọ thép loại 1m3 , 1 cuộn vải lọc kích thước 900m2 để khắc phục.

UBND xã Phú Diên huy động nhân lực, vật lực, thiết bị để triển khai thi công xử lý khẩn cấp các vị trí sạt lở, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.

sạt lở bờ biển ở Huế
Khoảng 150 người tham gia khắc phục sạt lở bờ biển. Ảnh: BT

Đối với những điểm sạt lở gần nhà dân, lực lượng chức năng ưu tiên huy động nhân lực, phương tiện khắc phục nhanh, đảm bảo ổn định nơi ở cho người dân.

Chính quyền xã cũng cắm biển cảnh báo, khoanh vùng sạt lở, không cho người và phương tiện qua lại khu vực sạt lở.

Cùng ngày, Đoàn công tác của Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai do ông Nguyễn Văn Tiến làm trưởng đoàn đến Thừa Thiên Huế để kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống mưa lũ.

Đoàn công tác cũng đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả việc kè biển ở xã Phú Diên bị sạt lở.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm