Khánh Hòa và Đắk Lắk liên kết phát triển du lịch

(PLO)- Tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Đắk Lắk ký kết hợp tác phát triển, xúc tiến quảng bá các sản phẩm du lịch đến với du khách trong nước và quốc tế.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-8, tại TP Nha Trang, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa phối hợp Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị hợp tác phát triển du lịch giữa hai tỉnh giai đoạn năm 2023 – 2025.

Đại diện hai tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk tham dự hội nghị hợp tác phát triển du lịch. Ảnh: H.H

Đại diện hai tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk tham dự hội nghị hợp tác phát triển du lịch. Ảnh: H.H

Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, hai tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk có đặc điểm văn hóa mang bản sắc riêng biệt, có nhiều lễ hội đặc sắc, sản phẩm du lịch đặc trưng đa dạng. Do đó, hai địa phương hội tụ nhiều yếu tố để liên kết phát triển du lịch.

Khánh Hòa có thế mạnh du lịch biển, đảo với chuỗi các bãi biển hấp dẫn trải dài, vịnh biển đẹp, các khu nghỉ dưỡng biển đẳng cấp quốc tế, sản phẩm du lịch biển đa dạng và chất lượng.

Đắk Lắk có thế mạnh du lịch sinh thái núi rừng với nhiều khu, điểm du lịch sinh thái đồi núi, thác hồ nổi tiếng, cảnh quan hùng vĩ, những khu rừng nguyên sinh với hệ sinh thái đặc sắc, bạt ngàn và thơ mộng.

“Hai địa phương đều phát triển các loại hình sản phẩm du lịch bổ trợ khác. Bên cạnh đó là điều kiện thuận lợi kết nối giao thông đường bộ giữa hai tỉnh. Nhất là cao tốc Nha Trang – Buôn Ma Thuột đang được đầu tư xây dựng và sẽ được đưa vào khai thác trong thời gian tới”- ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nói.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp du lịch hai tỉnh giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng của đơn vị; đồng thời, đề xuất giải pháp liên kết du lịch giữa hai tỉnh trong thời gian tới.

Doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm du lịch đặc trưng của đơn vị tại hội nghị. Ảnh: H.H

Doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm du lịch đặc trưng của đơn vị tại hội nghị. Ảnh: H.H

Theo ông Hoàng Văn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Nha Trang – Khánh Hòa, ngành du lịch hai địa phương đã tận dụng những đặc điểm điều kiện địa lý để kết nối, tổ chức các chuỗi liên kết du lịch theo tiêu chí “Một chuyến đi hai điểm đến”, phát triển thương hiệu du lịch “Rừng và Biển” theo hướng “xanh và an toàn”.

Cũng theo ông Vinh, hai tỉnh sẽ triển khai phối hợp chặt chẽ chương trình kích cầu du lịch nội địa, nâng cao chất lượng quảng bá tuyên truyền du lịch, các gói kích cầu trên wedsite hai địa phương. Bên cạnh đó, chủ động phối hợp, tổ chức các đoàn famtrip, fresstrip nước ngoài để giới thiệu sản phẩm du lịch hai địa phương.

Tại hội nghị, bà H’Yim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đề nghị tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ Đắk Lắk liên kết du lịch. Qua đó, giúp du khách biết và đến với Đắk Lắk nhiều hơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị ngành du lịch hai tỉnh cần xây dựng chương trình hành động cụ thể về liên kết du lịch. Trong đó, xây dựng các tour du lịch đặc thù có chất lượng cao và những hoạt động xúc tiến, quảng bá thu hút khách nội địa và quốc tế đến với hai tỉnh.

Tại hội nghị, doanh nghiệp hai tỉnh đã ký kết hợp tác kết nối tour, liên kết dịch vụ du lịch. Ảnh: H.H

Tại hội nghị, doanh nghiệp hai tỉnh đã ký kết hợp tác kết nối tour, liên kết dịch vụ du lịch. Ảnh: H.H

Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa và Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Đắk Lắk đã thống nhất ký kết hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2023 – 2025 với năm lĩnh vực hợp tác trên lĩnh vực quản lý nhà nước; phát triển sản phẩm du lịch; tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá du lịch; kêu gọi đầu tư; bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực du lịch.

Đồng thời, doanh nghiệp hai địa phương cũng ký kết thỏa thuận hợp tác kết nối tour du lịch, liên kết dịch vụ nghỉ dưỡng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm