Khi tay vợt Ukraina đánh bại đối thủ người Nga

Svitolina bắt tay sau khi đánh bại đồi thủ người Nga - Anastasia Potapova. ẢNH: GETTY

Trước đó Svitolina tuyên bố, cô sẽ không thi đấu với các tay vợt của Nga hoặc Belarus, trừ khi họ thi đấu dưới một cái tên trung lập, như một sự thể hiện phản đối chống lại cuộc chiến mà Nga đang tiến hành trên quê hương mình.

Trước viễn cảnh trận đấu quần vợt đầu tiên bị hủy bỏ bởi cuộc leo thang quân sự giữa Nga – Ukraina, ATP và WTA lập tức đưa ra thông báo chấp thuận lời đề nghị của Svitolina.

Điều đó giúp tay vợt hạng 15 thế giới Svitolina thoải mái đánh bại đối thủ 20 tuổi Potapova (hạng 81 thế giới) một cách dễ dàng, để giành chiến thắng cách biệt 6-2; 6-1 và đi tiếp.

Clip Svitolina tự hào sau chiến thắng đối thủ người Nga. Nguồn: WTA 

Sử dụng trang phục thi đấu với áo màu vàng và váy xanh (màu của quốc kỳ Ukraina), Svitolina tự hào đưa tay ngực trước khi bước đến bắt tay Potapova sau chiến thắng. 

Tay vợt người Ukraina bộc bạch: “Một bầu không khí rất đặc biệt mỗi khi tôi thi đấu tại đây. Và hôm nay, thật sự là một khoảnh khắc rất đặc biệt đối với tôi. Dù đang có tâm trạng rất buồn, nhưng tôi vui vì tôi được ở đây để thi đấu quần vợt. Tôi chơi tập trung ngay từ đầu, bởi tôi đang thực thi một nhiệm vụ cho quê hương mình”.

Svitolina tuyên bố dành tặng toàn bộ tiền thưởng giúp cho quân đội Ukraina. ẢNH: GETTY

Trước đó, Svitolina đã tuyên bố quyên tặng toàn bộ tiền thưởng giành được ở Monterrey (cũng như các giải WTA khác) cho quân đội Ukraina.

“Đó là một sự kiện rất đặc biệt, tất cả số tiền thưởng mà tôi kiếm được ở đây sẽ được chuyển cho quân đội Ukraina. Vì vậy, tôi cảm ơn rất nhiều vì sự ủng hộ của các bạn”, Svitolina cho biết thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm