Khi thầy Park vất vả ‘so bó đũa’…

Sau hai buổi tập ngắn ngủi, HLV Park Hang-seo đã cho các tuyển thủ U-22 Việt Nam chơi một trận giao hữu với khách mời Kitchee SC đến từ Hong Kong. Mục đích của thầy Park ở trận đá tập là giúp cầu thủ mới làm quen với phong cách mà ông đã dạy các đội tuyển. Bài test đấy các cầu thủ U-22 phải thuộc thì mới có thể lọt vào mắt xanh của ban huấn luyện.

Mỗi đợt hội quân, ông Park luôn thay đổi quân số chia đều ở mọi CLB hạng nhất lẫn V-League. Chỉ cần dưới 22 tuổi là có cơ hội lên hít thở không khí đội tuyển. Cái hay của thầy Park là không bỏ sót bất cứ nhân tài nào cho mục tiêu vàng SEA Games 30, đồng thời tạo sân chơi cho họ khi không có suất ra sân ở CLB.

Dĩ nhiên ông Park cũng gặp nhiều khó khăn vì những lần đầu tiên ráp nối các cầu thủ có thói quen khác nhau mà phải hình thành một khối thống nhất, một lối chơi chung chỉ trong 1-2 ngày là không đơn giản. Cho nên dễ thấy ông thầy người Hàn Quốc hay lớn tiếng nhắc nhở và thậm chí là chỉnh sửa cho họ những động tác cơ bản nhất.

Ông Park nhiều lúc phải nhắc nhở và thị phạm cả cho các cầu thủ mới để tìm nguồn bổ sung. Ảnh: NGỌC DUNG

Ông Park cũng nói thẳng các đợt tập trung U-22 Việt Nam ngắn ngày giống như thử việc cầu thủ. Bởi thực tế ông Park đã sớm hình thành một bộ khung với những học trò cũ đã qua kiểm chứng như Quang Hải, Văn Hậu, Thái Quý, Thành Chung, Bùi Tiến Dũng, Hồ Tấn Tài, Hoàng Đức, Tiến Linh, Đức Chinh, Tấn Sinh, Việt Hưng… Nhưng ông vẫn rất cần có thêm vài cái tên mới tăng cường vài vị trí còn yếu hoặc thiếu đồng thời làm lực lượng dự bị để đội hình có chiều sâu.

Tuy nhiên, đã qua bốn đợt gom quân thử việc với cả trăm cầu thủ, ông Park không dễ “so bó đũa” chọn ra “vài cột cờ”. Do hầu hết thành phần lên tuyển quốc gia trẻ đều thiếu chỗ chơi ở CLB, không có nhiều va chạm khiến họ thiếu khả năng ứng biến trong môi trường khắc nghiệt hơn, lại có thời gian không đủ hòa nhập.

Bên cạnh niềm hạnh phúc với bóng đá Việt Nam trong suốt gần hai năm qua, HLV Park Hang-seo cũng gặp nỗi khổ riêng là duy trì cảm giác chiến thắng cho giới hâm mộ, bất chấp ông có gì trong tay. Đấy chính là phần lớn nguyên do buộc ông phải lặn lội đi khắp các sân bóng “đãi cát tìm vàng” và chịu khó mài giũa họ qua từng đợt ngắn theo kiểu… hên xui.

Cái khôn của thầy Park trong cái khó đang chịu nhiều thử thách lớn và chỉ mong ông sẽ thành công ngoài mong đợi với sáng kiến của mình.

Bóng đá trẻ Việt Nam hụt hẫng lứa kế thừa

Từ sau thế hệ của Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng, Hoàng Đức, Tiến Linh, Trọng Đại… làm nòng cốt tham dự vòng chung kết U-20 World Cup 2017, làng bóng trẻ Việt Nam không giới thiệu thêm nhiều gương mặt mới tài năng. Cũng vẫn dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt, đội tuyển U-18 quốc gia hiện nay đang chơi rất chật vật ở giải Đông Nam Á. Còn trong các giải trẻ quốc tế khác từ U-15 đến U-19, bóng đá Việt Nam hầu hết bị loại khỏi vòng bảng, trái ngược với thành tích có đến sáu đội tuyển trẻ từng vào đến vòng chung kết châu lục năm 2017.

Đây là điều đáng báo động như HLV Park Hang-seo đã từng nói làng bóng Việt Nam sẽ không thể phát triển nếu hệ thống đào tạo trẻ bị gián đoạn hoặc chững lại. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm