Hôm qua, tiền vệ của Bình Định đã nhờ Văn phòng luật sư Đàm Bảo Hoàng tư vấn nhằm khiếu nại lên chủ tịch CLB về việc đội bóng vi phạm hợp đồng. Sau 15 ngày nếu không có câu trả lời thỏa đáng sẽ gửi đơn khởi kiện lên Tòa án Lao động tỉnh Bình Định.
Theo đó, hồi đầu năm 2010, Hải Phòng muốn có Khoa Thanh đã thương lượng trả cho anh 1,6 tỉ đồng với thời hạn hợp đồng ba năm. Tuy nhiên, CLB Bình Định lại muốn Khoa Thanh trả 1,5 tỉ đồng bồi thường hai năm hợp đồng còn lại. Hai bên không có tiếng nói chung và suốt một năm qua, Khoa Thanh không được triệu tập về CLB lẫn không được đăng ký thi đấu cho Bình Định cả mùa giải 2010.
Khoa Thanh mất cơ hội ra sân vì vụ kiện dai dẳng và không được giải phóng hợp đồng. Ảnh: QUANG THẮNG
Đáng nói là trong suốt thời gian bị cho nghỉ, CLB Bình Định không có bất cứ quyết định kỷ luật nào. Đã thế, trong suốt nửa năm, mức lương và phụ cấp của anh hằng tháng từ 20 triệu đồng bị cắt còn 4 triệu đồng. Bốn tháng qua, Khoa Thanh tiếp tục bị giảm lương xuống còn 1,2 triệu đồng.
Nghiệt ngã cho cựu tiền vệ U-23 Việt Nam đang ở thế đi không được, ở không xong vì không ai có trách nhiệm đứng ra giải quyết rốt ráo sự việc này. Thậm chí, cơ quan chủ quản không sử dụng lao động cho công việc chính (cầu thủ) vẫn không bố trí công việc khác phù hợp theo luật lao động.
Khoa Thanh cho biết: “Tôi đã liên lạc với bác Thanh (Giám đốc điều hành Phạm Văn Thanh), người ký hợp đồng thì nghe nói là CLB mùa tới không có kế hoạch sử dụng mình nữa. Khi tôi năn nỉ bác Thanh giải phóng hợp đồng để xin làm việc khác lại không được đồng ý. Bác ấy bảo nếu có CLB nào lấy tôi về thì phải đến gặp CLB bàn bạc. Tôi thực sự cảm thấy bế tắc vì tôi không thể phạm luật đi thương thảo với CLB khác khi vẫn còn hợp đồng trên sáu tháng với CLB Bình Định. Trong khi đó, tôi muốn thỏa thuận bồi thường hợp đồng để trở thành người tự do cũng không được CLB đồng ý. Tôi quá buồn và chán nản với thân phận của một cầu thủ còn hợp đồng mà giống như bị giam lỏng”.
Gần một năm qua, Khoa Thanh không được tập chung với đội và chỉ biết đi đá phủi duy trì phong độ. Nguyện vọng và thiện chí của anh bị tổn thương vì không được ngó ngàng trong khi mỗi tháng chỉ có 1,2 triệu đồng xoay sở không đủ nuôi vợ con.
Khoa Thanh cho biết sẽ đeo đuổi vụ kiện này đến cùng để đòi lại quyền lợi chính đáng của mình.
Luật sư Đàm Bảo Hoàng đại diện pháp lý cho cầu thủ Khoa Thanh cho biết: “Với những cơ sở và tài liệu tôi đang nắm giữ, CLB Bình Định đã vi phạm rất nhiều điểm trong hợp đồng. CLB năm ngoái đã không đăng ký Khoa Thanh là cầu thủ chuyên nghiệp và mùa bóng này cũng thế. Cho nên những vấn đề về lao động trong phạm vi quan hệ giữa cầu thủ và CLB không ghi trong hợp đồng thì áp dụng luật theo thứ tự ưu tiên: Quy định của pháp luật rồi mới đến quy định của VFF, quy định của FIFA và thỏa ước quy định tập thể. Trong trường hợp này, CLB Bình Định không sử dụng lao động theo đúng tinh thần hợp đồng và không đăng ký là cầu thủ chuyên nghiệp thì phạm vi xử lý phải theo quy định pháp luật”. |
GIA HUY