Khoảnh khắc Sir Alex Ferguson vẫy cờ trắng xin thua gây bùng nổ

(PLO)- Huyền thoại của Manchester United Sir Alex Ferguson phải vẫy cờ trắng xin thua sau khi bị huyền thoại CLB West Ham chơi khăm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sir Alex Ferguson đã bay tới London để tham dự bữa tối tưởng nhớ vào thời điểm quan trọng cạnh tranh chức vô địch Premier League 2007 - 2008 của Manchester United. Cựu ngôi sao của Fulham và West Ham, Tony Gale được giao nhiệm vụ tiếp đãi Sir Alex Ferguson, nhưng thay vào đó lại khiến ông chủ cũ của Manchester United phải vẫy cờ trắng xin thua.

Tony Gale chơi cho West Ham trong một thập kỷ từ năm 1984 đến năm 1994, có hơn 300 lần ra sân cho câu lạc bộ. Hậu vệ này bắt đầu sự nghiệp với Fulham và giúp Blackburn giành chức vô địch Premier League mùa giải 1994 - 1995 trong suốt 21 năm sự nghiệp.

Cuốn sáng mới của Tony Gale vừa được phát hành. ẢNH: MIRROR

Cuốn sáng mới của Tony Gale vừa được phát hành. ẢNH: MIRROR

Tony Gale đã kể lại các giai thoại mà ông thu thập được trong suốt sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình thông qua cuốn sách mới: “Tony Gale: That's Entertainment”. Một trong những vấn đề được nêu trong cuốn sách liên quan đến Sir Alex Ferguson, người đã chinh phục được Tony Gale bằng một số hành vi đẳng cấp trong thời gian căng thẳng của MU tại Premier League.

Tony Gale viết trong cuốn sách của mình: “Năm 2008, có một bữa tối tưởng nhớ tại Upton Park dành cho các cựu huấn luyện viên West Ham Ron Greenwood và John Lyall. Sir Alex Ferguson đã đặc biệt bay từ Manchester tới đây và tôi chịu trách nhiệm giới thiệu ông ấy.

Tôi bắt đầu bằng cách nói: "Ông ấy đây. Người đàn ông chắc hẳn đã chán ngấy chúng ta. Chúng tôi đã ngăn ông ấy giành chức vô địch nước Anh vào năm 1992, khi chúng tôi đã xuống hạng”, rồi Sir Alex Ferguson ngồi xuống.

Sir Alex Ferguson đã có màn ứng xử đầy đẳng cấp. ẢNH: GETTY

Sir Alex Ferguson đã có màn ứng xử đầy đẳng cấp. ẢNH: GETTY

Khi Sir Alex Ferguson đứng dậy trở lại, tôi tiếp tục và nói: “Chúng tôi cũng đã ngăn họ ở FA Cup khi Fabian Barthez giơ tay báo lỗi việt vị và Paolo Di Canio đã vượt qua và ghi bàn. Vì vậy, Fergie lại ngồi xuống.

Sau một vài lần nữa, Sir Alex Ferguson lấy chiếc khăn tay màu trắng của mình ra, vẫy nó trong không khí và nói “Đủ rồi, đủ rồi”, rồi ông bước lên và phát biểu, thật tuyệt vời.

Sir Alex Ferguson đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt khi đứng lên làm việc đó và một tràng pháo tay khác khi hoàn thành bài phát biểu. Fergie bay trở lại vào buổi tối cùng ngày khi MU gặp Wigan trong trận đấu cuối cùng của mùa giải để giành chức vô địch Premier League, điều mà họ đã làm được. Việc xuống ăn tối, với tất cả những gì diễn ra trong tuần đó, nó đã cho thấy bản chất thực sự của người đàn ông này”.

Sir Alex Ferguson là HLV giàu thành tích nhất lịch sử Premier League với 13 lần vô địch cùng MU. ẢNH: GETTY

Sir Alex Ferguson là HLV giàu thành tích nhất lịch sử Premier League với 13 lần vô địch cùng MU. ẢNH: GETTY

Kể từ khi giã từ sự nghiệp bóng đá vào năm 1998, Tony Gale đã tạo dựng được tên tuổi của mình trong lĩnh vực phát thanh truyền hình. Tony Gale đã bình luận hơn 3.000 trận đấu trực tiếp tại Sky và Capital Gold, đồng thời từng chơi cùng với những người như George Best, Bobby Moore và Rodney Marsh. Vì thế, Tony Gale chắn chắn có rất nhiều câu chuyện thú vị để kể…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm