Ten Hag có lỗi vì khiêu khích Sancho và phớt lờ lời khuyên của Sir Alex Ferguson

(PLO)- HLV Erik ten Hag của Manchester United có lỗi vì khiêu khích Jadon Sancho và phớt lờ lời khuyên của Sir Alex Ferguson.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít trong bài bình luận của cựu danh thủ Robbie Savage được đăng trên tờ Mirror (Anh) hôm nay 9-9 về mâu thuẫn bùng nổ giữa HLV Erik Ten Hag và Jason Sancho tại Manchester United. Dưới đây là bài bình luận của Savage.

Nếu chuyện này xảy ra cách đây 15 năm thì điều đó đã không bao giờ xảy ra vì Sir Alex Ferguson sẽ không bao giờ đưa cầu thủ ra trước công chúng, và đó là sai lầm của Ten Hag khi tạo ra sự ồn ào một cách công khai. Cuộc tranh chấp giữa Erik ten Hag và Jadon Sancho chỉ dừng lại ở điểm này.

Cầu thủ chạy cánh trị giá 73 triệu bảng này có đủ can đảm để bắt đầu lại sự nghiệp ở Manchester United hay không. Hay anh ta sẽ đi theo con đường tương tự như Cristiano Ronaldo và David De Gea?‌ Sự bất hòa, tranh cãi, sự bất bình của công chúng, bạn muốn gọi nó là gì cũng được, nó lộn xộn và không có ai bước ra từ cái này trông ổn cả.

Robbie Savage cho rằng HLV Erik ten Hag của Manchester United có lỗi vì khiêu khích Jadon Sancho và phớt lờ lời khuyên của Sir Alex Ferguson. ẢNH: MIRROR

Robbie Savage cho rằng HLV Erik ten Hag của Manchester United có lỗi vì khiêu khích Jadon Sancho và phớt lờ lời khuyên của Sir Alex Ferguson. ẢNH: MIRROR

Tôi cũng sẽ đưa Ten Hag vào đó. Nếu chuyện này là 15 năm trước thì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Sir Alex Ferguson sẽ không bao giờ công khai đề cập đến anh ta, và đó là sai lầm của Ten Hag khi tạo ra sự ồn ào một cách công khai.

Sau đó, phản ứng của Sancho trước việc bị chỉ trích (Ten Hag nói Sancho không chăm chỉ tập luyện) là đưa ra một tuyên bố trên mạng xã hội. Đó chính là cầu thủ bóng đá thời hiện đại. Với tư cách là một cầu thủ, nếu bạn cho rằng người quản lý đã sai và đã nói điều gì đó mà bạn không đồng ý thì bạn muốn điều đó được giữ kín. Bây giờ có một nền tảng trên mạng xã hội, với tư cách cá nhân, có thể đáp trả.

Ten Hag đã mạo hiểm vì ông ấy thực sự cần Sancho, ít nhất là trên băng ghế dự bị. Ten Hag đã có một số vấn đề lớn cần giải quyết. Và MU với tư cách là một câu lạc bộ đã có những vấn đề lớn cần giải quyết. Có những dấu hỏi về cách họ xử lý một số trong số chúng.

‌Người quản lý có thể đào một cầu thủ ra ngoài và đưa ra lời cảnh tỉnh hoặc cầu thủ có thể cần một vòng tay ôm lấy anh ta. Nhưng trong trường hợp này, tôi nghĩ người quản lý có lỗi ở đây. Ông ta đã khiêu khích Sancho ở nơi công cộng. Công bằng mà nói, Ten Hag đã đánh giá rất cao Sancho trước công chúng và câu lạc bộ cũng đã ủng hộ.

Sancho đã dành một khoảng thời gian với các huấn luyện viên do đích thân Ten Hag chỉ định vào mùa đông năm ngoái ở Hà Lan để rèn luyện “tinh thần và thể chất”. Anh ta trở lại ghi bàn vào lưới Leeds vào tháng 2, và có vẻ đã sẵn sàng ra sân.

Sancho công khai bật lại ông thầy Ten Hag. ẢNH: GETTY

Sancho công khai bật lại ông thầy Ten Hag. ẢNH: GETTY

Nhưng tuần trước, Sancho đã không đến trận đấu của MU với Arsenal, Ten Hag giải thích vì quá trình tập luyện kém cỏi của Sancho. Câu trả lời của Sancho là nói rằng anh ta đang bị coi là “vật tế thần”.

Khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa, bao gồm cả ở Saudi Arabia, cần có các cuộc đàm phán hòa bình. Cuộc tranh cãi đã khiến MU phải đưa những cầu thủ trẻ vào đội hình dự bị và thực tế là họ sẽ không bao giờ được vào sân. Chắc chắn bạn sẽ có Sancho ở đó thay thế. Tôi nghĩ Ten Hag đã sai.

Ngày nay việc công khai mọi thứ nơi công cộng thật kỳ lạ. Các cầu thủ đều khác nhau. Tôi cần một vòng tay ôm lấy mình, dù tôi chơi game hay hay dở, tôi cũng cần ai đó nói rằng tôi đã chơi tốt như thế nào.

Nó được giải quyết như thế nào? Các báo cáo cho thấy các huấn luyện viên sẽ làm việc với cầu thủ này và cố gắng giúp anh ấy trở lại phong độ tốt nhất. Giao tiếp là chìa khóa. Đó có thể là trường hợp “Tôi sẽ chứng tỏ bản thân mình một lần nữa”.

Sancho bây giờ phải thể hiện tinh thần. Anh ta phải phản ứng. Điều dễ dàng là hờn dỗi. Phản ứng bây giờ phải đến từ bên trong. Nó phải là: “Tôi sẽ cho bạn thấy tôi có thể làm gì” ngay cả khi cậu ấy cho rằng người quản lý đã sai.

Liệu mâu thuẫn giữa Ten Hag và Sancho có được dập tắt? ẢNH: GETTY

Liệu mâu thuẫn giữa Ten Hag và Sancho có được dập tắt? ẢNH: GETTY

HLV Martin O'Neil, người biết cách xử lý tôi, đã từng nói rằng tôi không có năng lực. Ông ấy đã nói điều đó trên TV và lúc đó tôi rất xấu hổ. Nhưng ông ấy biết tôi và tôi đã đến gặp ông ấy. Ông ấy giải thích lý do và tuần tiếp theo đó là tuần tốt nhất mà tôi đã tập luyện. Nếu bạn nghĩ vậy về tôi thì tôi sẽ cho bạn thấy. Bạn sẽ không bao giờ nói điều đó nữa.

Điều tồi tệ nhất đối với Sancho là nếu cậu ấy hờn dỗi. Nó chứng tỏ người quản lý đúng. Chúng tôi đã đi từ một năm trước, nghĩ rằng Ten Hag là một trong những huấn luyện viên giỏi nhất thế giới, nếu không muốn nói là giỏi nhất, thúc đẩy đội hình, đưa MU vào hai trận chung kết cúp quốc gia và cải thiện các cầu thủ. Đến bây giờ, MU có thể gặp khó khăn trong việc cán đích trong Top 4 Premier League. Họ không cần một cuộc tranh cãi khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm