Khởi tố đối tượng giết người rồi nhắn đòi chuộc 700 triệu

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Thản khai nhận vào chiều ngày 10-11Thản gọi điện rủ chị Nguyễn Thị  Thắm (sinh năm 1974, ngụ xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, Đắk Nông) đến khu vực đồi Tân Bửu thuộc địa phận xã Quảng Trực huyện Tuy Đức để xem khoai lang.

Khởi tố đối tượng giết người rồi nhắn đòi chuộc 700 triệu

Đối tượng Thản tại cơ quan công an

Tại đây, hai bên xảy ra cãi vã liên quan tới việc nợ nần, vì Thản lớn tiếng xúc phạm trong khi còn nợ mình 50 triệu đồng chưa trả, nên chị Thắm bức xúc và tát vào mặt Thản 1 cái. Giữa 2 bên xảy ra giằng co nhau, lúc này Thản rút con dao mang theo trong người, đâm 2 nhát vào chị Thắm khiến chị gục xuống và tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Thản lau chùi vết máu trên người nạn nhân và lấy đi điện thoại của chị Thắm rồi bỏ về nhà. Tối cùng ngày, lo sợ bị phát hiện nên Thản đã dùng số lạ nhắn tin cho anh Hoàng Minh Tuấn (chồng chị Thắm) đòi chuộc 700 triệu đồng mục đích nhằm đánh lạc hướng gia đình nghi ngờ chị Thắm đã bị bọn bắt cóc tống tiền.

Đến ngày 11-11, bộ đội biên phòng huyện Tuy Đức trong lúc tuần tra tại khu vực rừng thuộc xã Quảng Trực đã phát hiện thi thể chị Thắm, sau đó nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng. Qua khoanh vùng đối tượng, Thản là nghi can số 1 trong vụ án gây chấn động dư luận này.

Ngày 19-11, trong khi Thản trốn về quê cùng vợ con tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương thì bị Cơ quan CSĐT tỉnh Đắk Nông và công an tỉnh Hải Dương phối hợp bắt giữ. Sau đó đối tượng được di lý về tỉnh Đắk Nông để phục vụ công tác điều tra.

Theo Dân trí

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm