Khởi tố người phụ nữ đốt cỏ gây cháy rừng ở Hà Tĩnh

Ngày 10-7, Cơ quan công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hảo (36 tuổi, trú thôn Yên Sơn, xã Sơn Trung, Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Bị can Nguyễn Thị Hảo. Ảnh: Công an Hà Tĩnh. 

Trước đó, ngày và đêm 27-6 xảy ra vụ cháy tại khu vực rừng thông hàng chục năm tuổi thuộc địa phận thôn Yên Sơn, xã Sơn Trung. Lửa còn cháy lan ra khu rừng xã Sơn Trung và Sơn Lễ (huyện Hương Sơn). Huyện đã phải huy động hơn 500 người đến chữa cháy.

Công an huyện Hương Sơn vào cuộc điều tra cho thấy khoảng 8 giờ sáng 27-6, Hảo đi xe máy đến khu vực ruộng cỏ Nương Mau thuộc thôn Yên Sơn để cắt cỏ chuẩn bị trồng trọt. Sau khi cắt cỏ, Hảo đưa cỏ đến tập một đống và dùng bật lửa châm đốt cỏ. Lúc đó, thời tiết nắng nóng gay gắt kèm gió Lào thổi mạnh, lửa từ đống cỏ bùng cháy và cháy lây lan lên bìa rừng.

Hảo cũng đã bẻ cành cây để dập lửa và hốt hoảng tri hô, gọi mọi người đến chung tay chữa cháy nhưng lửa cháy lan nhanh không thể dập được.

Khi thấy lửa cháy lan sát bìa rừng, Hảo lo sợ và lấy xe máy chạy về nhà.

Trước đó, ngày 1-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) khởi tố, bắt tạm giam bị can Phan Đình Thành (46 tuổi, trú thôn 7, xã Xuân Hồng) về tội vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy. Sáng 28-6, Thành đi mua đồ ăn sáng và một chiếc bật lửa ga để hút thuốc lá. Sau khi về nhà, gần trưa cùng ngày, Thành ra vườn, gom rác trong vườn lại khu vực cuối vườn rồi dùng bật lửa để đốt khiến lửa cháy lan lên cháy khoảng 50 ha rừng núi Hồng Lĩnh.

Cơ quan chức năng huyện Nam Đàn (Nghệ An) cũng phát hiện Nguyễn Đình Trường (ở xóm 7, xã Nam Tân, huyện Nam Đàn, Nghệ An) hút thuốc lá gây cháy hơn 1 ha rừng. Tuy nhiên, khó xử lý Trường bởi người này bị nhiễm chất độc hóa học, bị thiểu năng trí tuệ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm