Khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang hung khí gây náo loạn đường phố

(PLO)- 5 thanh thiếu niên ở Hòa Bình bị khởi tố trong 2 vụ án liên quan đến vụ tụ tập nhau mang tuýp sắt, dao phóng lợn rồi điều khiển xe máy diễu võ dương oai gây mất trật tự công cộng...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công an huyện Lạc Thủy, Hòa Bình cho biết vừa khởi tố cùng lúc hai vụ án gây rối trật tự công cộng liên quan tới hai vụ việc thanh thiếu niên mang theo hung khí, phóng xe máy, diễu võ dương oai trên đường phố, gây mất trật tự an toàn xã hội và nguy hiểm cho người đi đường. Điều đáng chú ý là nhiều đối tượng dưới 18 tuổi.

Vụ thứ nhất xảy ra ngày 19-10, nhóm đối tượng gồm 6 thanh thiếu niên điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng… từ thị trấn Ba Hàng Đồi đến xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy. Nhóm này tay cầm dao phóng lợn, đinh ba, diễu võ dương oai.

Diễu võ dương oai với dao phóng lợn, nhóm thanh thiếu niên tỉnh Hòa Bình bị khởi tố
Chạy xe máy lạng lách, diễu võ dương oai với dao phóng lớn, hung khí nguy hiểm, 6 thanh, thiếu niên ở Hòa Bình bị công an gọi lên làm việc.

Qua xác minh vụ việc, đến ngày 14-11, Cơ quan CSĐT huyện Lạc Thủy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với Nguyễn Đăng Dương, 18 tuổi; khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Văn Hùng, 16 tuổi và Nguyễn Bình Dương, 17 tuổi, ngụ xã Phú Thành để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng còn lại, cơ quan công an đã xác định rõ danh tính, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo pháp luật.

Vụ hai, diễn ra tối 7-11. Hai thanh niên Nguyễn Hữu Thỉnh, Bàn Văn Hiến, đều 17 tuổi, điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, tuýp sắt cầm trên tay quẹt xuống đường tóe lửa làm người đi đường khiếp sợ. Khi đi đến khu 1, thị trấn Chi Nê, Thỉnh ngồi sau dùng tuýp sắt vụt vào anh Quách Thanh Chiến và Bùi Thanh Bình, là công nhân đang đi làm về, làm anh Chiến bị thương ở vùng đầu.

Ngày 14-11, Cơ quan CSĐT huyện Lạc Thủy khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Thỉnh và Hiến để điều tra về về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Qua hai sự việc này, Công an tỉnh Hòa Bình khuyến cáo các gia đình ở các huyện, xã trên địa bàn cần quản lý chặt chẽ con em, tránh để các cháu sử dụng xe máy tham gia các tổ chức hội nhóm tụ tập vi phạm giao thông, bốc đồng dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm