Không bất ngờ khi Tiến Linh ngồi ngoài trận gặp Philippines

(PLO)- Trong ngày 15-11, HLV Philippe Troussier sẽ chốt danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ đội tuyển Việt Nam tham dự hai trận đấu vòng loại thứ hai World Cup 2026 làm khách Philippines và tiếp tuyển Iraq.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông thầy người Pháp đang có trong tay đến 7 tiền đạo và không có nhiều cơ hội cho những cầu thủ chưa phù hợp với lối chơi chung của đội tuyển, kể cả chân sút từng được xem là số một Tiến Linh.

Trong sáu trận giao hữu trước thềm vòng loại thứ hai cúp thế giới 2026, tiền đạo của B. Bình Dương chỉ ra sân hơn 10 phút rồi bị thẻ đỏ trận thua Trung Quốc 0-2. Ngay ở CLB, anh cũng không phải là chọn lựa ưu tiên của HLV Lê Huỳnh Đức.

Mùa giải vừa qua, Quả bóng bạc Tiến Linh chỉ ghi 3 bàn cho B. Bình Dương ở đấu trường V-League, dù anh đồng Vua phá lưới với Dangda (Thái Lan) có cùng 6 bàn tại sân chơi AFF Cup 2022. Mùa này, Tiến Linh vẫn tịt ngòi sau ba trận đấu cho CLB.

tien-linh.jpg
Tiến Linh chưa có nhiều cơ hội thể hiện mình dưới thời HLV Troussier. Ảnh: VFF.

6 tiền đạo còn lại vẫn chưa ai có bàn thắng tại V-League. Đáng chú ý, HLV Troussier vài trận gần đây thường sử dụng tiền vệ Hoàng Đức nhô cao ở tuyến giữa cùng hai tiền đạo cánh. Trong số các tiền đạo, Tuấn Hải có nhiều lợi thế nhất để trụ lại đội tuyển quốc gia đá với Philippines nhờ lối chơi năng nổ, không ngại va chạm, và mới ghi 3 bàn cho Hà Nội tại sân chơi AFC Champions League.

Lão tướng Văn Quyết cũng rộng cửa ra sân, do anh giàu kinh nghiệm và từng là tác giả bàn thắng duy nhất vào lưới Philippines ở trận đấu giao hữu gần nhất trước thềm AFF Cup 2022.

Những cái tên khác như Văn Toàn, Đình Bắc, Văn Tùng, Thanh Nhàn đều hồi hộp chờ ông Troussier “chốt sổ”. Theo VFF, đối với một cầu thủ trẻ mới 19 tuổi như Đình Bắc, việc hòa nhập với đội tuyển quốc gia luôn có những khó khăn nhất định. Vì vậy, việc có thể trụ lại trong danh sách rút gọn của đội tuyển Việt Nam cho vòng loại thứ hai World Cup 2026 cũng có thể xem là một thành công đối với cầu thủ của Quảng Nam.

trou-vie.jpg
HLV Troussier luôn đối xử công bằng với mọi cầu thủ trên đội tuyển quốc gia. Ảnh: VFF.

Đình Bắc cũng thừa nhận, bên cạnh sự nỗ lực của bản thân thì sự học hỏi các đàn anh trên tuyển có ý nghĩa rất lớn: “Những cầu thủ trẻ như chúng tôi luôn được các anh trên tuyển hỗ trợ rất nhiều. Các anh chỉ dạy chúng tôi rất nhiều từ sinh hoạt, đến tập luyện và thi đấu. Vậy nên chúng tôi rất thoải mái, không gặp bất cứ áp lực nào.

Mỗi lần tập luyện, mắc lỗi thì hầu hết các anh trên sân đều chỉ bảo cho tôi. Trong lần tập trung này, tôi ở cùng phòng với anh Tiến Linh, cùng đá tiền đạo như anh ấy. Anh Tiến Linh có chia sẻ với tôi nhiều điều. Các anh căn dặn cầu thủ trẻ lên tuyển cần cố gắng hơn để hoà nhập”.

Ở cuộc họp đội mới nhất, HLV Philippe Troussier đã nhấn mạnh, tất cả cầu thủ có mặt tại đội tuyển đều là những người được lựa chọn không phải do cảm tính mà dựa vào chính năng lực và thế mạnh riêng của từng cầu thủ. Đó cũng chính là lý do Đình Bắc và một số cầu thủ trẻ xuất sắc khác như Tuấn Tài, Văn Khang, Văn Toản, Thái Sơn,… nhiều lần được trao cơ hội.

dinh-bac.jpg
Đình Bắc và những cầu thủ trẻ hòa nhập tốt trên tuyển với khao khát trụ lại trong danh sách 23 cái tên cuối cùng góp mặt ở hai trận vòng loại thứ hai World Cup 2026. Ảnh: VFF.

Với màn thể hiện xuất sắc trong màu áo CLB Quảng Nam mùa giải 2023, cùng với bước đệm trong đội hình Olympic Việt Nam tại ASIAD 19 và trước đó khoác áo U-23 Việt Nam tại vòng loại U-23 châu Á 2024, Đình Bắc được kỳ vọng sẽ trở thành lứa cầu thủ kế cận của đội tuyển quốc gia.

Tiền đạo 19 tuổi chia sẻ thêm: “Trong mấy tháng qua, HLV Troussier đã tạo điều kiện cho tôi thi đấu nhiều. Bản thân tôi tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm từ những trận đấu với Trung Quốc, Uzbekistan hay Hàn Quốc. Đây là những cơ hội không thể quý giá hơn cho cầu thủ mới 19 tuổi như tôi có thể trau dồi, học hỏi chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại thứ hai World Cup 2026.

van-toan-tuan-anh.jpg
Đội tuyển Việt Nam cạnh tranh sòng phẳng và lành mạnh cho đến ngày cuối cùng chốt danh sách đá với Philippines đêm 16-11. Ảnh: VFF.

Tôi có lợi thế là một cầu thủ trẻ, luôn khát khao tập luyện hay thi đấu ở đội tuyển. Niềm vinh dự, khát khao ấy tiếp thêm cho tôi nhiều tự tin để làm tốt nhất mỗi lần được trao cơ hội. Điểm mạnh của tôi là tốc độ và khả năng đi bóng ở 1/3 sân đối phương. Tôi cố gắng thích nghi với sơ đồ của HLV Troussier, hỗ trợ phòng ngự cùng tập thể.

HLV Troussier đòi hỏi rất nhiều ở các cầu thủ trẻ. Bản thân chúng tôi cũng tự nhủ phải tập luyện và thi đấu thật tốt để không phụ sự kỳ vọng của HLV, để chiếm được niềm tin của ban huấn luyện. Cá nhân tôi luôn cố gắng tập luyện thật tốt để thích nghi với giáo án chung. Tôi luôn nỗ lực hòa nhập thật tốt với các anh, cùng phát triển hướng đến mục tiêu chung của toàn đội ở vòng loại thứ hai World Cup 2026”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm