Không lơ là dịch bệnh trước thềm năm học mới

(PLO)-  Trước thềm năm học mới, các địa phương không chủ quan trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Việc tiêm vaccine được các địa phương chú trọng thực hiện, trường học thực hiện nghiêm đeo khẩu trang khi tới trường.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-8, nhiều tỉnh, thành như Hà Nội, TP.HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bến Tre, Quảng Bình... đã cho học sinh (HS) tựu trường.

Tại TP.HCM, hơn 1 triệu HS bậc tiểu học, THCS, THPT đã tựu trường chuẩn bị cho năm học mới. Công tác phòng chống dịch được các trường thực hiện nghiêm túc.

Khuyến khích đeo khẩu trang trong giờ học

Tại Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1, TP.HCM), từ 6 giờ 30, nhiều phụ huynh đã dẫn con tới trường.

Cổng trường được phân luồng thành nhiều lối di chuyển, tạo điều kiện cho phụ huynh và HS đo thân nhiệt, rửa tay với dung dịch sát khuẩn. Tất cả HS đều thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1, TP.HCM) rửa tay sát khuẩn trước khi vào trường. Ảnh: HP

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1, TP.HCM) rửa tay sát khuẩn trước khi vào trường. Ảnh: HP

Tương tự, tại Trường Tiểu học Lê Văn Thọ (quận Gò Vấp, TP.HCM), các biện pháp phòng dịch được trường chú trọng thực hiện. Trước khi HS tựu trường, trường đã phun khử khuẩn, xịt muỗi, các phòng học được vệ sinh sạch sẽ. HS đeo khẩu trang trong khi đến trường, nhà trường khuyến khích HS mang theo bình nước cá nhân khi đi học.

Đối với bậc THCS và THPT, nhiều trường trên địa bàn TP.HCM cũng khuyến khích hoặc ra thông báo HS đeo khẩu trang trong suốt thời gian ở trường.

Tại Bình Thuận, ông Phan Đoàn Thái, Giám đốc Sở GD&ĐT, cho hay để đảm bảo an toàn khi HS đi học trở lại, việc đeo khẩu trang khi tới trường tiếp tục được thực hiện. Bắt buộc HS đeo khẩu trang ở nơi công cộng, khuyến khích các em đeo khẩu trang trong suốt thời gian ở trường.

Ông Võ Đình Thư, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh An Giang, cho hay ngành GD&ĐT không chủ quan trong việc phòng chống dịch COVID-19. Các biện pháp phòng chống dịch được thực hiện nghiêm, trong đó việc đeo khẩu trang khi tới trường là bắt buộc. “Trong quá trình học tập tại trường, việc đeo khẩu trang sẽ được thực hiện linh động, nếu cảm thấy khó chịu các em có thể tháo ra” - ông Thư nói thêm.

Tăng cường truyền thông tiêm vaccine cho học sinh

Để phòng dịch, chiến lược tiêm vaccine cho HS và trẻ em được các địa phương quan tâm thực hiện trước và trong năm học 2022-2023.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho hay TP đang bước vào những ngày cuối của tháng cao điểm tiêm vaccine chuẩn bị cho năm học mới. Tỉ lệ tiêm chủng tăng lên từng tuần do sự vận động phối hợp của các ngành, đặc biệt là ngành y tế. Ngành y tế và ngành giáo dục đã phối hợp chuyển thông tin dịch bệnh hằng ngày và những yêu cầu của TP đến phụ huynh HS nhằm tạo sự đồng thuận cao trong việc tạo ra miễn dịch cộng đồng, để các em an toàn tới trường.

“Trong thời gian tới, Sở GD&ĐT sẽ tiếp tục có những giải pháp động viên, lập danh sách HS và phối hợp với ngành y tế tổ chức tiêm chủng” - ông Hiếu nói.

Sở GD&ĐT cũng đã có văn bản gửi Phòng GD&ĐT và các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP về việc tăng cường truyền thông sự cần thiết và hiệu quả của việc tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Theo đó, các trường xây dựng kế hoạch truyền thông về việc tiêm vaccine đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ HS và HS trong tháng 8. Trong đó, phân công cụ thể nhiệm vụ từng thành viên, thực hiện truyền thông tối thiểu hai lần/tuần. Đặc biệt, gửi đến cha mẹ HS đường dẫn truyền thông về những lợi ích tiêm vaccine cho trẻ. Bên cạnh đó, các trường kiểm tra việc thực hiện gửi tin nhắn truyền thông trực tiếp đến từng cha mẹ HS (phụ huynh đồng thuận và chưa đồng thuận), rà soát sự đồng thuận của cha mẹ HS về việc tiêm vaccine để phối hợp với ngành y tế tổ chức tiêm tại cơ sở.

Về vấn đề này, ông Phan Đoàn Thái, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Thuận, cũng cho biết sáng 22-8, Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận đã tổ chức họp với các huyện, thị xã, TP, ngành giáo dục và ngành y tế chỉ đạo phải tăng cường tiêm vaccine cho HS. Hiện tỉ lệ tiêm vaccine mũi 1, mũi 2 cho HS từ 15 đến dưới 18 tuổi khá cao, còn mũi 3 hơi thấp. Tỉ lệ tiêm vaccine mũi 2 của trẻ từ năm đến 11 tuổi cũng không cao. “Trong thời gian tới, ngành GD&ĐT sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận cao trong phụ huynh về việc tiêm vaccine” - ông Thái nói.

Tương tự, ông Võ Đình Thư cho biết hiện phòng chuyên môn của Sở GD&ĐT đang phối hợp với Sở Y tế triển khai các biện pháp phòng dịch để đảm bảo an toàn cho HS khi bước vào năm học mới. Trong đó, chiến dịch tiêm vaccine cho HS tiếp tục được thực hiện trong thời gian tới. Ngành giáo dục thông qua các kênh sẽ tuyên truyền, vận động phụ huynh để cho con tham gia đầy đủ.

Nội dung tin nhắn truyền thông gửi đến phụ huynh học sinh
tại TP.HCM

+ Trước tình hình dịch COVID-19 đang có xu hướng gia tăng trở lại, các bậc phụ huynh hãy đưa trẻ từ năm đến dưới 18 tuổi đi tiêm vaccine ngừa COVID-19 (mũi 1, mũi 2) nếu chưa tiêm. Nếu đã tiêm rồi, hãy đi tiêm mũi nhắc lại. Tiêm chủng đầy đủ mũi cơ bản và mũi nhắc lại sẽ làm tăng hiệu quả bảo vệ trẻ trước dịch bệnh, ngay cả các biến thể phụ BA.4, BA.5.

+ Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn TP đang gia tăng trở lại, các bậc phụ huynh hãy đưa trẻ từ năm đến dưới 18 tuổi đi tiêm vaccine ngừa COVID-19 (mũi 1, mũi 2) nếu chưa tiêm. Đối với trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi, hãy tiêm mũi nhắc lại. Tiêm vaccine là giải pháp hiệu quả nhất để bảo vệ trẻ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm