Không vô địch SEA Games thì nghỉ hết!

Các quan chức VFF đều bày tỏ quan điểm chống đối và cho rằng điều này sẽ gây bất lợi không chỉ cho Việt Nam mà còn ảnh hưởng đến nhiều đội bóng khác ở Đông Nam Á.

Dễ hiểu sự không hài lòng của VFF bởi cách bốc thăm chia bảng môn bóng đá SEA Games đe dọa rất lớn đến chỉ tiêu vào chung kết của Việt Nam, đặc biệt là bóng đá nam.

Riêng với các nhà chuyên môn thì bình thản hơn vì quá quen với những chiêu trò của ban tổ chức SEA Games. Họ không xem đấy là trở ngại quá lớn vì trừ mỗi Malaysia, 10 nước còn lại đều chịu chung số phận… hên xui như nhau. Bên cạnh đó, biết đâu lá thăm may mắn sẽ đưa thầy trò Hữu Thắng nằm khác bảng chủ nhà như mong muốn thì chẳng hay ho hơn sao?

Bầu Đức từng tuyên bố nếu không vô địch SEA Games thì những nhà điều hành bóng đá nên nghỉ hết, để những người có tâm và có năng lực lên làm. Ảnh: XUÂN HUY

Bầu Đức với tư cách là phó chủ tịch VFF còn nói ông không ngán chút gì “trò mèo” của chủ nhà Malaysia. thậm chí trong gian nan ông vẫn thích thú hơn là lên ngôi vô địch dễ quá. Bởi thực tế bóng đá Việt Nam ở đấu trường SEA Games (và cả AFF Cup dành cho tuyển quốc gia), cơ hội vượt qua vòng bảng để vào tốp 4 đội mạnh nhất Đông Nam Á không khó. Trừ hai kỳ SEA Games 2001 và 2011, còn lại đội tuyển U-23 Việt Nam (lần này là U-22) chưa khi nào bị rơi khỏi bán kết.

Thế nên cuộc chiến thực sự của thầy trò Hữu Thắng ở sân chơi SEA Games 2017 chỉ có thể đến từ bán kết, mới là lúc cho các tuyển thủ biểu dương sức mạnh của mình. Nói như bầu Đức là nếu không thể vô địch Đông Nam Á lần này thì các quan chức VFF nên nghỉ hết cho rồi.

Vấn đề còn là đừng dựa vào chiêu trò được phép của chủ nhà Malaysia để… đổ thừa cho thất bại. Ngược lại, U-22 Việt Nam chiến thắng và lên ngôi vô địch SEA Games 29 thì chiếc cúp càng long lanh hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm